Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÐẢNG LMP: FIDESZ SẼ THẤT BẠI VÀO NĂM 2014

(NCTG) Cuộc biểu tình chống bản Hiến pháp mới do đảng đối lập LMP (Chính trị có thể khác) tổ chức vào chiều Chủ nhật 17-4 đã diễn ra rất ấn tượng, với sự tham dự của hàng ngàn người đeo mặt nạ.

“Không có Hiến pháp nếu không có sự đối thoại”, quan điểm của người biểu tình - Ảnh: Szémann Tamás (index.hu)


Hiến pháp mới của Hungary, thể hiện những ý nguyện chính trị của liên minh cầm quyền FIDESZ - KDNP hiện chiếm hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội, sẽ được thông qua trong ngày hôm nay, thứ Hai 18-4. Sau Ðạo luật Truyền thông bị coi là bóp nghẹt tự do báo chí, Hiến pháp mới cũng bị sự phê phán gay gắt của các đảng đối lập và nhiều tổ, nhóm dân sự.

Tại quảng trường Vörösmartyi ở trung tâm thủ đô Budapest, đoàn người biểu tình được tiếp đón trong bầu không khí y hệt như vào thập niên 60-70: những ca khúc cũ, những bộ phim về đời sống cách đây 30-40 năm, xe hơi nhãn hiệu Wartburg của CHDC Ðức, v.v... Dụng ý của Ban tổ chức (BTC) là đưa ra cái nhìn của họ về một nước Hungary sau khi bản Hiến pháp được thông qua: một kỷ nguyên Kádár mới của chủ nghĩa toàn trị.


Viễn ảnh đáng sợ của sự toàn trị - Ảnh: Szémann Tamás (index.hu)


Quang cảnh cuộc biểu tình càng ấn tượng khi hàng ngàn người (3.000 người, theo con số của BTC) đã đeo mặt nạ được phát từ trước để nghe các phát biểu của một số diễn giả cũng đeo mặt nạ - cảnh tượng này gợi nhớ hình ảnh của các thể chế độc tài toàn trị được mô tả trong tác phẩm của nhà văn Anh George Orwell.

Nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng Szilágyi Ákos cho rằng, Hungary đang ở ranh giới giữa dân chủ và phi dân chủ, theo ông, người ta định khai tử bản Hiến pháp mà dân Hung đã có từ 20 năm nay vào đúng dịp Phục sinh. “Chính quyền mới coi các công dân Hungary như lũ trẻ chưa đến tuổi trưởng thành”, ông lên tiếng chỉ trích nội các của Thủ tướng Orbán Viktor.

Schiffer András, trưởng nhóm dân biểu đảng LMP trong Quốc hội Hungary thì cho rằng đảng cầm quyền FIDESZ thế nào cũng thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2014 và do đó, cư dân Hungary phải chuẩn bị từ bây giờ để dựng xây một nước Hung mới vào thời điểm đó.

Ba ngày cuối tuần trước, liên tiếp đã có các cuộc biểu tình, xuống đường phản đối bản Hiến pháp mới và phê phán một số chính sách của Chính phủ Hungary. Trong số đó, đáng kể là cuộc biểu tình do nhóm dân sự “Một triệu người chống lại Hiến pháp” khởi xướng vào tối thứ Sáu, và cuộc tuần hành mang màu sắc thị uy của các nhân viên công lực (cảnh sát, cứu hỏa, quân đội, nhân viên thuế vụ, quản giáo) vào sáng thứ Bảy.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu