Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỒNG HỒ ĐIỆN HỎNG, CÓ THỂ BỊ PHẠT NỬA TRIỆU FORINT

(NCTG) Đó là trường hợp một gia đình ở thành phố Pécs (miền Nam nước Hungary): mới đây, họ đã nhận được 1 hóa đơn điện 200 ngàn Ft và 1 hóa đơn tiền phạt 300 ngàn Ft, cho dù họ cam đoan rằng không câu trộm điện.

Hàng năm, có nhiều ngàn người tiêu dùng bị phạt như vậy: Cơ quan Điện lực cho rằng nếu đồng hồ đo điện hỏng thì hẳn là do người tiêu dùng cố ý làm hỏng để trộm điện. Tuy nhiên, một chuyên gia khi được báo giới hỏi, đã cho biết rằng hiện tượng đoản mạch hoặc một sấm sét cũng có thể gây ra “triệu chứng” tương tự.

Gia đình nọ đã đưa ra mọi chứng cứ cho thấy họ không làm gì “nên tội”. Căn hộ ít khi có ai ở nhà, vậy mà cuối năm ngoái họ vẫn nhận được hóa đơn tiền điện 200 ngàn Ft. Sau khi khiếu nại, Cơ quan Điện lực EON đã cử nhân viên đến kiểm tra ở hiện trường và chiếc đồng hồ được tháo dỡ rồi mang đi.

Họ khẳng định rằng đồng hồ hỏng, chạy nhanh. Sau khi mang đi kiểm tra, họ bảo đồng hồ đã bị ai đó thiết kế lại để câu điện. Nhưng khi đó cũng chưa ai nói gì, 1-2 tháng sau chúng tôi mới nhận được thư, bảo rằng chúng tôi đã vi phạm hợp đồng điện lực” - bà Simonné Kozák Katalin cho biết.

Kèm thư, là một hóa đơn phạt 300 ngàn Ft. Bà Simonné cam đoan rằng gia đình bà không đụng gì vào đồng hồ, và trong cuộc kiểm tra EON cũng không tìm thấy dấu vết gì “khả nghi”. Tuy nhiên, Cơ quan Điện lực vẫn khẳng định rằng gia đình bà Simonné đã trộm điện.

Phát ngôn viên của EON cho biết, hàng năm có vài ngàn người đã trộm điện theo nhiều cách, và tất cả đều bị phạt.

Có điều, theo kỹ sư Điện tử Balogh Dezső, có nhiều lý do khiến một đồng hồ điện bị hỏng, và do đó, không đo đúng lượng điện mà các gia đình tiêu dùng.

Dù sao đi nữa, người tiêu dùng cũng ở trong thế yếu khi những ca tương tự bị phát hiện. Điều duy nhất họ có thể làm là khiếu nại lên Cục Năng lượng Hungary.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập