Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐOÀN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM CÔNG DU HUNGARY

(NCTG) Đoàn cấp cao Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn đầu vừa kết thúc chuyến công du Hungary nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trên lĩnh vực tin học và viễn thông giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và ông Kott Ferenc, Chủ tịch Phân ban Thông tin và Tin học (Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest) - Ảnh: BKIK


Theo tin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest (BKIK), Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Hungary, bà Németh Lászlóné, và Phó Quốc vụ khanh phụ trách tin học của chính phủ, ông Vályi–Nagy Vilmos.

Đoàn cũng có dịp tới thăm và làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest, tại đây, một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực tin học của Hungary đã có dịp giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ cho các đối tác Việt Nam. Đặc biệt, đề tài nổi bật được nêu ra là lĩnh vực an ninh tin học và hành chính điện tử.


Chụp ảnh kỷ niệm với Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary - Ảnh: PV


Tiếp đó, đoàn Việt Nam đã có cuộc đàm phán với Phó Quốc vụ khanh phụ trách hành chính điện tử Hungary, ông Fekete Gábor, và Chủ tịch Cơ quan Giám sát An ninh Quốc gia (trực thuộc Bộ Hành chính và Tư pháp Hungary), ông Zala Mihály.

Theo đánh giá của phía  Hungary, tại Diễn đàn Doanh nghiệp do Phân ban Thông tin và Tin học (trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest) tổ chức, nhiều khả năng hợp tác cụ thể đã hình thành giữa các doanh nghiệp Hungary và phía đối tác Việt Nam.


Anh Vũ Quý Dương tặng quà lưu niệm Đoàn - Ảnh:PV


Tối 29-8-2012, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu thân mật với các đại diện Hiệp hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary. Trong buổi gặp mặt tại Nhà hàng Hoa  Sen  (Trung Tâm  Thăng Long, Budapest), Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương đã thay mặt cộng đồng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Đoàn.

Sáng 30-8, Đoàn lên đường tới Ba Lan và Cộng hòa Pháp, hai chặng còn lại của chuyến công du Châu Âu.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp