Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“ĐỈNH NỐI ĐỈNH”, HUNGARY CHÌM TRONG DỊCH BỆNH

(NCTG) 182 ca tử vong và 6.635 ca nhiễm với Covid-19 được phát hiện trong 24h qua tại Hungary là những con số kinh hoàng vừa được thông báo vào sáng hôm nay, 3-12-2020. Có 7.693 ca phải điều trị trong viện, và 633 bệnh nhân phải thở máy - tổng số ca tử vong vì Coronavirus lên tới 5.324 ca.
Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Đáng chú ý là hơn 6,6 ngàn ca nhiễm mới này được phát hiện chỉ với trên dưới 26 ngàn test, tức là tỷ lệ lây nhiễm rất cao, 25%, gấp 5 lần so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (5%) để có thể tuyên bố được rằng dịch bệnh được kiềm chế. Trong khi đó, một thống kê quốc tế được thực hiện ở 15 quốc gia về việc phòng chống dịch cho thấy, chỉ có 14% số người Hung bị bắt gặp là không đeo khẩu trang.

Tỷ lệ này, trung bình ở Châu Âu là 25%. Nghiên cứu trên được tiến hành tại 5.800 siêu thị, cây xăng, cửa hàng tạp hóa... trong hai tháng 10/11-2020, để xem người dân tuân thủ quy tắc sử dụng khẩu trang và giãn cách ra sao, cũng như, bao nhiêu cửa hiệu đặt nước rửa tay khử trùng cho khách sử dụng, và trương biển lưu ý khác về các quy định phòng dịch. Kết quả trên cho thấy, dân Hung khá có ý thức dùng khẩu trang.

Tuy nhiên, Hungary tỏ ra yếu kém về mặt giữ cự ly an toàn: 43% các trường hợp được khảo sát (bằng cách “nhập vai” khách hàng) ở Hung cho thấy “có vấn đề”, trong khi tỷ lệ này ở Châu Âu là 22%. Vấn đề là không chỉ khách hàng, mà ngay các nhân viên tại các cửa hiệu cũng không tuân thủ quy tắc giãn cách 1,5m, cho dù điều này có thể bị chính quyền phạt nặng, và do đó cũng không “làm gương” được cho khách.
 
Ivermectin được dụng ở nhiều nơi để chống Covid-19
Ivermectin được dụng ở nhiều nơi để chống Covid-19

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi tờ báo mạng index.hu đưa tin loại thuốc tẩy giun sán thông dụng và rất rẻ là Ivermectin rất có hiệu quả tại bất cứ giai đoạn nào của dịch bệnh, thông qua một phác đồ điều trị mang tên “Budapest-Covid-Protokoll” do bác sĩ Merényi Attila công bố, đã có nhiều ý kiến bác bỏ quan điểm này, gần đây nhất là của viện sĩ Sarkadi Balázs trên trang chủ của Viện Hàn lâm Khoa học Hungary.

Là người đứng đầu nhóm nghiên cứu tìm hiểu về cơ chế hoạt động và việc sử dụng Ivermectin như một loại thuốc, đặc biệt là về sự nguy hiểm của nó, viện sĩ Sarkadi Balázs cho hay: đây là một chất chống ký sinh trùng phổ rộng được sử dụng chủ yếu trong thú y, nhưng đôi khi cũng được sử dụng ở người trong các trường hợp nhiễm ký sinh trùng nhiệt đới nghiêm trọng, chủ yếu dùng bên ngoài dưới dạng thuốc mỡ. 

Ivermectin tấn công các cơ quan thuộc hệ thần kinh của ký sinh trùng, nhưng cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh của động vật có vú, kể cả con người. Đặc biệt, trong trường hợp kết hợp thuốc (chẳng hạn như “Budapest-Covid-Protokoll”), Ivermectin có thể dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng không lường trước được”. “Rõ ràng, nó không phải là thuốc chữa bách bệnh hiệu quả cho Covid-19”.

Dầu vậy, cho tới nay, người dân một số nước trên thế giới - như Brazil - vẫn dùng loại thuốc này tại gia, cho dù chưa có công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào chứng tỏ được hiệu quả của nó với Covid-19. Các cơ quan kiểm định dược phẩm của Hungary, Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến giờ, vẫn coi rằng việc dùng thuốc Ivermectin cho người để chữa trị bệnh Covid-19 là nguy hiểm và không thích hợp.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh