Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DỊCH BỆNH LẠI BÙNG NỔ, CHÍNH PHỦ THAM VẤN NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC TÁI MỞ CỬA

(NCTG) Dịch bệnh Covid-19 đã quay trở lại tại Hungary với tất cả sức mạnh của nó, theo nhận xét của mạng index.hu: 24h qua, nước này ghi nhận 2.853 ca nhiễm mới và 104 ca tử vong, trong khi xét nghiệm từ các mẫu nước thải cho thấy nồng độ của virus SARS-COV-2 tăng ở 7 thành phố lớn và thủ đô Budapest, báo hiệu một làn sóng lây nhiễm mới.
Dịch bệnh vẫn phức tạp tại Hungary - Ảnh: Mészáros János (MTI)
Cụ thể, theo thông tin của Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia (NNK), tại các thành phố Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Tatabánya, Veszprém và Zalaegerszeg, cũng như tại 5 vùng phụ cận Budapest (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi và Százhalombatta), nồng độ của virus SARS-COV-2 lại tăng, cho thấy tình hình dịch bệnh ở Hungary vẫn rất phức tạp.

Trong khi đó, chính phủ Hungary đã công bố các câu hỏi của một cuộc “tham vấn quốc gia” mới, được tổ chức trực tuyến, về khả năng mở cửa trở lại đất nước sau dịch Covid-19. Chỉ có thể tham gia góp ý trên mạng Internet, ở cổng điện tử nemzetikonzultacio.kormany.hu sau khi đã đăng ký tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại... Bảy câu hỏi như sau được đưa ra:

1. Một số người cho rằng các biện pháp hạn chế dịch tễ có thể được loại bỏ dần dần từng bước. Những người khác thì nói rằng điều này chỉ có thể được thực hiện trong một bước khi dịch bệnh kết thúc. Bạn nghĩ gì về điều này?

2. Những người đã tiêm phòng hoặc đã trải qua dịch bệnh sẽ nhận được giấy chứng nhận “bảo hộ”. Một số người ủng hộ việc những người có loại “chứng chỉ” như vậy được miễn một số biện pháp hạn chế. Bạn nghĩ gì về điều này?

3. Một số người nói rằng, khi tình hình dịch bệnh cho phép, một trong những bước đầu tiên là nên giảm nhẹ lệnh giới nghiêm sau 8h tối. Bạn có đồng ý với điều đó không?

4. Có những người cho rằng, khi tình hình dịch bệnh cho phép, trong số những bước đầu tiên, cần khởi động lại các nhà hàng và khách sạn bên cạnh sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn. Bạn có đồng ý với điều đó không?

 
Cổng điện tử “tham vấn quốc gia” về vấn đề tái mở cửa Hungary - Ảnh chụp màn hình
Cổng điện tử “tham vấn quốc gia” về vấn đề tái mở cửa Hungary - Ảnh chụp màn hình

5. Một số người cho rằng, khi tình hình dịch bệnh cho phép, một trong những bước đầu tiên là nên khởi động lại các cơ sở thể thao (như bể bơi, phòng tập thể dục, thể hình...) bên cạnh sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn. Bạn có đồng ý với điều đó không?

6. Một số ý kiến cho rằng những người có “chứng chỉ bảo hộ” nên được phép tham dự các sự kiện, buổi hòa nhạc, lễ hội hoặc hoạt động thể thao. Những người khác cho rằng các sự kiện này không nên được tổ chức hoặc cho phép công chúng tới dự cho đến khi dịch bệnh kết thúc. Bạn nghĩ sao?

7. Một số người đề xuất rằng cho tới khi hết dịch, chỉ những người nước ngoài đã tiêm phòng hoặc có giấy chứng nhận “bảo hộ” mới được nhập cảnh Hungary. Bạn có đồng ý với điều đó không?


Chỉ công dân Hungary trên 18 tuổi mới được tham gia trả lời, và chưa rõ là thời hạn của cuộc “tham vấn quốc gia” này là tới khi nào. Trong trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió hôm 12-2, Thủ tướng Orbán Viktor nói rằng “bây giờ không có thời gian để gửi thư từ” nên lần này, “dân ý” sẽ được thể hiện theo cách trực tuyến (online).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh