Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DỊCH BỆNH GIA TĂNG NGHIÊM TRỌNG TẠI HUNGARY

(NCTG) Hungary ghi nhận 8.394 ca nhiễm mới và 132 ca tử vong do Covid-19 trong 24h qua, theo thông báo sáng 11/11. Có 4.990 ca phải điều trị nội viện, trong đó 488 ca phải trợ thở, và những con số cao ngất ngưởng thế này đã có từ nhiều ngày nay.
Ngành y tế Hungary vẫn vật lộn với Covid-19 - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)
Cần để ý là cũng ngày này năm ngoái, nước Hung chỉ ghi nhận 3.945 ca nhiễm mới và 101 ca tử vong, nhưng đã được đặt vào tình trạng khẩn cấp với những biện pháp phòng dịch nghiêm cẩn nhất. Năm nay, tính đến giờ, Hungary đã có gần 5,987 triệu người tiêm mũi đầu, gần 5.765 người tiêm cả 2 mũi, và con số người đã tiêm mũi tăng cường thứ 3 đã là 1,475 triệu.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân chính của làn sóng dịch bệnh thứ 4 khốc liệt tại Hungary cũng như nhiều nước khác ở Châu Âu. Ngày càng có nhiều thanh niên bị nhiễm virus, và 2 mũi tiêm đầu với thời gian có thể đã giảm hiệu quả, nên chính quyền Hung kêu gọi người dân nên đi tiêm mũi tăng cường, để giảm khả năng phải nhập viện và tử vong.

Chuyên gia dịch tễ, GS. Duda Ernő cho rằng dịch bệnh chỉ chấm dứt nếu 90% dân số đã tiêm chủng, bằng không, virus sẽ vẫn tiếp tục biến chủng. Theo ông, ở Hungary hiện tại chỉ có chừng 3-4 triệu người được xem như là có đề kháng chống nhiễm trước virus, và con số đó còn quá thấp. Ngày càng có nhiều bệnh nhân phải nhập viện, làm quá tải hệ thống y tế.

Ngành y tế Hungary, một lần nữa, đã nhận được chỉ thị cần hoãn những ca phẫu thuật “có thể trì hoãn”, và chỉ tiêu “giải phóng giường bệnh” cho bệnh nhân Covid-19 lại được đưa ra. Theo kế hoạch, 20% số giường bệnh phải được “giải phóng”, sao cho cứ 10 giường thì có 1 giường thích hợp để tiến hành điều trị bệnh nhân cần trợ thở, hoặc phải chăm sóc tích cực.

Bác sĩ trưởng Zacher Gábor làm việc tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện TP. Hatvan) cho rằng 95% số người nhiễm Covid-19 là chưa tiêm chủng, nên cần những biện pháp “mạnh” hơn đối với họ, và nhìn chung, đối với mọi người. Cần đưa trở lại những biện pháp phòng dịch trước đây, như bắt buộc dùng khẩu trang tại khôn gian kín, và cảnh sát phải kiểm tra việc thực hiện.

Ông Zacher Gábor cũng nhắc đến hiện tượng, dân Hung phản đối tiêm chủng phòng Covid-19 hơn nhiều so với các loại vaccine bắt buộc mà người dân vẫn chích ngừa xưa nay, trong khi vaccine của BioNTech/ Pfizer (chiếm tỷ lệ rất cao trong tiêm chủng ở Hung) phải được coi là loại thuốc chích ngừa được kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhất trong lịch sử tiêm chủng.
 
“Sáng kiến” vận động tiêm chủng mới tại một nhà thổ ở thủ đô Vienna, Áo - Ảnh: Reuters
“Sáng kiến” vận động tiêm chủng mới tại một nhà thổ ở thủ đô Vienna, Áo - Ảnh: Reuters

Thuyết phục tiêm chủng với những người không để tâm đến lập luận của giới chuyên môn cũng khó như chơi bài với ngựa”, ông ví von. “Người ăn không hết, kẻ lần không ra”, Hungary có dư thừa nhiều vaccine nên vẫn tiếp tục tặng nhiều nước, gần đây nhất là Ghana (800.000 liều AstraZeneca), Rwanda (105.600 liều Sinopharm và 200.000 AstraZeneca), Gambia (105.600 liều Sinopharm) và Thổ Nhĩ Kỳ (211.200 liều Sinopharm).

Một tin có liên quan: Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, sau khi nhiễm Covid-19 và phải tạm nghỉ việc, hôm nay sẽ “tái hồi” vào lúc 10h 30 phút cùng Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trong họp báo thường lệ hàng tuần của nội các Hungary vào sáng thứ Năm, và không loại trừ là ông sẽ tuyên bố các biện pháp phòng chống dịch mới.

Tại nước láng giềng Áo, sau khi chính quyền thắt chặt các biện pháp phòng dịch theo hướng người chưa tiêm chủng không được tham dự hàng loạt hoạt động từ đầu tháng 11/2021 (kể cả khi có xét nghiệm âm tính với Covid-19), một nhà thổ mang tên Funpalast ở Vienna đã có sáng kiến tổ chức chích ngừa cho khách, và “thưởng” 30 phút miễn phí/ mũi cho ai chấp nhận tiêm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh