Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“ĐEO KHẨU TRANG NGOÀI ĐƯỜNG LÀ LỰA CHỌN CÁ NHÂN”

(NCTG) Nạn nhân thứ 21 của Coronavirus tại Hungary trong 24h qua là một bệnh nhân nam 70 tuổi, mắc bệnh tim mạch và rối loạn trao đổi chất, theo Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary Müller Cecília. Bà cũng cho hay, do tất cả những ca “đáng ngờ” đều được xét nghiệm nên con số lây nhiễm sẽ ngày càng cao.
Khẩu trang đã được quy định bắt buộc đeo ở vài nước Châu Âu - Ảnh: Carlo Hermann (AFP)
Không chỉ tại tất cả các tỉnh mà Covid-19 khả năng là đã xuất hiện tại mọi hang cùng ngõ hẻm ở Hungary, theo bà Müller Cecília. Trong họp báo ngày hôm nay, 2-4 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, bà kêu gọi nếu có thể, hãy đi làm bằng ôtô hay xe đạp, và cũng phải khử trùng xe cộ thường xuyên.

Những ai sử dụng phương tiện công cộng, cố gắng xem lịch tầu xe để giảm thiểu khoảng thời gian chờ đợi ở bến xe, và hết sức lưu ý việc duy trì khoảng cách an toàn, cũng như những nguyên tắc vệ sinh dịch tễ như không đụng vào bất cứ cái gì trên tầu xe nếu không mang găng tay, hoặc kể cả mùi xoa.

Bà Müller Cecília cũng lưu ý thêm rằng mọi bề mặt mà chúng ta thường xuyên chạm hay nắm vào, như bàn phím máy tính, nút bật điện, tay cầm cửa, v.v... cũng cần được tẩy trùng thường xuyên. Ngoài ra, nhiều người ra đường mà không có lý do gì xác đáng và bị “bắt quả tang”, trước sau cũng sẽ bị xử lý.

Một số thống kê cũng được công bố: cho tới nay, có 10.668 công dân bị chính quyền bắt buộc phải thực hiện lệnh cách ly, và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra họ tổng cộng 78.417 lần, có 418 trường hợp vi phạm, 341 người bị tiến hành xử lý vi phạm, 36 người bị cảnh cáo và 211 người bị phạt tiền tại chỗ.

Cảnh sát cũng kiểm tra và phát hiện rất nhiều vi phạm liên quan tới quy định hạn chế ra đường và đi lại nếu không cần thiết: 162 ca bị xử lý, 76 ca bị phạt tiền tại chỗ và 1.117 ca bị cảnh cáo. Ngoài ra, phao tin đồn nhảm (32 ca), dọa dẫm gây hại cho xã hội (22 ca) và lừa đảo (29 ca) cũng  được lưu tâm.

Trả lời câu hỏi của báo chí, bà Müller Cecília khẳng định các bệnh nhân nằm viện do các căn bệnh tim mạch, phổi... được chú ý đặc biệt, và ngành Y tế có quy chuẩn nghiêm ngặt để điều trị họ. Ngoài ra, hen suyễn cũng là yếu tố làm tăng khả năng rủi ro và khiến bệnh nhân dễ thương tổn với Coronavirus.

Sao không quy định giá cho các mặt hàng như khẩu trang, trang bị bảo hộ? Ở một chùng mực nào đó, có thể quản lý giá, tuy nhiên cần biết rằng trên thị trường thế giới, giá các mặt hàng đó và nguyên liệu cũng tăng đáng kể. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cũng kiểm tra liên tục để tránh tình trạng lừa đảo.

Nhiễm Covid-19 khi nào được coi là lành bệnh? Nếu không có triệu chứng thì không cần nằm viện, nhưng vẫn rất quan trọng việc tự cách ly và quan sát trong 14 ngày. Hoặc, sau khi nằm viện cũng nên tự theo dõi thêm hai tuần ở nhà để tránh bệnh tái diễn. Xét nghiệm lần ba thường là âm tính và có thể coi là lành bệnh.

Tác dụng của khẩu trang?Đeo khẩu trang ngoài đường là sự lựa chọn của từng cá nhân. Nếu bị bệnh, quan trọng nhất là hãy ở nhà. Nếu vẫn cần đi thì nên đeo khẩu trang để bảo vệ và tránh lây nhiễm cho người khác. Người khỏe nếu muốn đeo thì đeo, chuyện cá nhân, nhưng nếu đeo hãy cho đúng cách”.

Trong tương lai gần, có thể “nới nhẹ” các biện pháp hạn chế hay không? Khó hình dung ra chuyện đó, nhất là về mặt dịch tễ học chắc chắn không, thậm chí ở những nơi xuất hiện tâm bệnh còn có thể thắt chặt thêm chuyện đi lại, ra khỏi nhà, chỉ thị của chính quyền sẽ còn được thực hiện và kiểm tra nghiêm hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh