Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỀ XƯỚNG NHẰM BIẾN 24-12 THÀNH NGÀY NGHỈ THẤT BẠI

(NCTG) Cho tới thời hạn 28-11, chỉ thu được 66,5 ngàn chữ ký cho câu hỏi “Anh/chị có đồng ý để ngày 24-12 là ngày nghỉ hay không?”, nên đề xuất của ông Bíró Zoltán cho một cuộc trưng cầu dân ý nhằm để người lao động có thêm một ngày nghỉ trong mùa Noel đã thất bại.
Chợ Giáng sinh ở Óbuda - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)
Theo luật định của Hungary, điều kiện để Quốc hội nước này phải mở trưng cầu dân ý, là tối thiểu có 200 ngàn chữ ý ủng hộ một đề xướng nào đó. Trong trường hợp số chữ ký nằm trong khoảng 100-200 ngàn, Quốc hội không bắt buộc, nhưng có quyền mở trưng cầu dân ý nếu cân nhắc thấy điều đó là cần thiết.

Số chữ ký do ông Bíró Zoltán và một số tổ chức hỗ trợ thu thập bị coi là quá ít, và đây là điều báo chí đã cảnh báo từ trước: mặc dù ai cũng thích có thêm một ngày để có thể “nghỉ thông” ba ngày Giáng sinh 24/26-12, nhưng đề xướng có vẻ hữu lý này, vì nhiều lý do, lại ít thu hút sự quan tâm của cử tri Hungary.

Tuy nhiên, ông Bíró Zoltán cũng bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Hungary vẫn để tâm tới nguyện vọng của cư dân, vì theo lời ông, một thăm dò dư luận trước đây cho thấy 96% số người được hỏi muốn 24-12 là ngày nghỉ. Bởi lẽ, đằng nào trong ngày đó, đa số nếu phải đi làm, cũng chủ yếu “ngồi chơi xơi nước” vì tinh thần đã rã đám.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo MTI