Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÂU LÀ NƠI CÓ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CAO NHẤT TẠI HUNGARY?

(NCTG) Quận 1 và Quận 5 là nơi “đáng sống” nhất tại thủ đô Budapest, còn tại các thành phố khác thì Eger và Veszprém dẫn đầu, theo một xếp hạng của mạng lưới môi giới bất động sản Otthon Center.
Eger, một trong những trung tâm văn hóa của nước Hung thời Trung cổ - Ảnh: Internet
Theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI, các thành phố có dân số từ 20 ngàn trở lên đã được Otthon Center khảo sát dựa theo các tiêu chí quốc tế. Theo thông cáo từ mạng lưới đại lý bất động sản này, các thành phố được đánh giá về chất lượng cuộc sống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bác sĩ khu vực, trình độ của cư dân, công ăn việc làm và việc đi lại.

So với danh sách về các khu vực “đáng sống” của năm ngoái, không có sự thay đổi đáng kể nào, các quận của thủ đô Budapest vẫn nằm trong 9 vị trí hàng đầu. Hai địa điểm “đầu bảng” là Quận 1 và Quận 5, sau đó là các quận khác ở nội đô Pest (6, 7, 9 và 13), và bên Buda là các quận 2, 11 và 12.
 
Quận 1, Budapest - Ảnh: Internet
Quận 1, Budapest - Ảnh: Internet
 
Quận 5, Budapest - Ảnh: Internet
Quận 5, Budapest - Ảnh: Internet

Trong số các thành phố tỉnh lẻ, Veszprém và Eger đứng đầu danh sách, điều này có thể được giải thích chủ yếu là do người dân ở đây có thể đến chỗ làm của họ một cách nhanh nhất. Tiếp theo đó là Székesfehérvár và Pécs, Szeged, Debrecen và Győr thì xếp sau chút ít. Khảo sát cũng bao gồm các khu đô thị, Budaörs và Szentendre được đánh giá là là tốt nhất.
 
Veszprém, “Thành phố của các hoàng hậu” - Ảnh: Internet
Veszprém, “Thành phố của các hoàng hậu” - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng chỉ số chất lượng cuộc sống của Otthon Centrum có kết quả gần trùng lặp với bảng xếp hạng giá cả trung bình các căn hộ chung cư của Cục Thống kê Trung ương (KSH). Như vậy, những khu vực được đánh giá là tốt nhất về chất lượng cuộc sống đồng thời cũng có giá cả bất động sản đắt nhất.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh