Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẢNG FIDESZ BÁN QUỐC TỊCH HUNGARY CHO DÂN TÀU?

(NCTG) Đó là câu hỏi mà báo giới và công luận Hungary đặt ra sau bài báo đăng trên ấn bản trực tuyến nol.hu của nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság), theo đó, đảng FIDESZ vừa đệ lên Quốc hội một đề xuất trao quyền công dân cho những thương gia Trung Quốc chấp nhận mua công trái của Chính phủ Hung, với giá trị từ 250 ngàn Euro (chừng 70 triệu Ft) trở lên.

Một quán ăn bình dân của người Hoa tại Hungary - Ảnh: origo.hu


Trong bài báo thượng dẫn, ông Babák Mihály, Thị trưởng TP Szarvas, thành viên Phân ban Hữu nghị với Trung Quốc của Quốc hội Hungary, một trong ba tác giả của đề xuất nói trên (hai người còn lại là các nghị sĩ FIDESZ Rogán Antal và Babák Mihály), cho tờ nhật báo lớn nhất Hungary “Tự do Nhân dân” hay: phía Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Phân ban tìm cách giúp đỡ họ trong quá trình đầu tư tại Hungary.

Muốn hiện diện một cách nghiêm túc tại thị trường Hungary, cần đầu tư vốn. Và nếu ai đó có quốc tịch Hungary thì có nhiều cơ hội hơn” - ông Babák khẳng định. Vị chính khách cũng nói thêm: “Điều kiện để được xét thủ tục một cách ưu đãi là đương sự cần mua trái phiếu chính phủ Hungary trị giá 250 ngàn Euro với thời hạn 5 năm. Bằng điều này, chúng tôi muốn thực hiện những mục tiêu quan trọng là những thương gia từ các quốc gia thuộc thế giới thứ ba cũng sang Hungary đầu tư, và như thế, có thể làm giảm khoản nợ công”.

Trả lời câu hỏi có phải chính phủ Hungary muốn bằng cách này để thay thế khoản tín dụng chờ đợi bấy nay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, dân biểu FIDESZ nói rằng “chớ nên tìm kiếm những mối quan hệ sâu xa đến thế” vì hiện tại chưa thể biết được có bao nhiêu thương gia người Hoa muốn định cư tại Hungary bằng cách “mua quốc tịch” như vậy.

Thông tin trên, sau khi xuất hiện trên “Tự do Nhân dân”, đã khiến công luận Hungary để tâm. Ngay sau đó, trong cuộc họp báo ngày thứ Ba vừa qua, ông Rogán Antal, trưởng nhóm dân biểu FIDESZ trong Quốc hội Hungary, một trong ba tác giả của đề xuất, đã phải đăng đàn trả lời chất vất của giới ký giả. Ông cho biết: hoàn toàn không có chuyện trao quốc tịch ở đây, mà chỉ là xét thủ tục xin giấy phép cư trú một cách ưu tiên cho những thương gia muốn đầu tư tại Hungary.

Dân biểu Rogán Antal nói thêm: đề xuất sửa đổi Đạo luật về nhập cảnh và cư trú đối với các công dân quốc gia thứ ba do nhóm nghị sĩ FIDESZ đệ trình lên Quốc hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thương gia người Hoa, trước nay vẫn hay phàn nàn rằng thủ tục xin chiếu khán và nhập cảnh, cư trú tại Hung quá khó khăn, do bộ máy hành chính quan liêu. Trên cương vị Chủ tịch Phân ban Hữu nghị với Trung Quốc của Quốc hội Hungary, trong vòng hai năm qua, ông Rogán đã nhận được nhiều lời “phản ánh” như vậy trong các cuộc gặp mặt, giao lưu.

Đồng thời, nhiều doanh nhân Trung Quốc cũng lưu ý ông rằng, nhiều quốc gia như Thụy Sĩ, một số nước thành viên Liên hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đã có chính sách đảm bảo sự cư trú một cách ưu tiên cho các thương gia, trong trường hợp họ tỏ ý đầu tư nghiêm túc - ví dụ khi họ chỉ ra được một nguồn tiền, hoặc tài sản đáng kể. Theo ông Rogán, nếu ai đó muốn mua công trái Hungary với thời hạn 5 năm thì có thể coi người đó có sự gắn bó với Hungary, có tài sản đáng kể và có thể tính được rằng trong thời gian cư trú tại Hung, họ tạo dựng được những cơ hội kinh doanh.

Để kết luận, ông Rogán cũng ghi nhận rằng, để được cư trú tại Hungary, không chỉ là vấn đề tài sản, mà đương sự còn phải thỏa mãn một số điều kiện về an ninh quốc gia.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu và MTI