Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẢNG CHÓ HAI ĐUÔI HUNGARY (MKKP) TRANH CỬ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(NCTG) Trong kỳ bầu cử chính quyền tự quản địa phương sẽ diễn ra vào mùa thu tới tại Hungary, “chính đảng” này đã đề ra 1 ứng viên thị trưởng thủ đô, 1 ứng viên thị trưởng và 1 ứng viên quận trưởng.

Biểu trưng của “đảng” MKKP tại TP Szeged

Theo tin của mạng index.hu, 3 nhân vật được đảng MKKP “lăng-xê” là các ông Victora Zsolt (ứng viên thị trưởng Budapest), Kovács Gergő (ứng viên thị trưởng TP Szeged) và Mogács Dániel (ứng viên quận trưởng Quận VIII, Budapest).

Những lời hứa của các “chính khách” kể trên nghe chừng khá khôi hài. Chẳng hạn, ông Victora Zsolt (hiện là chủ một phòng tranh ở phố Király, thủ đô Budapest), đưa ra chương trình tranh cử trong đó có việc xây một cơ sở “hứng năng lượng” dưới núi Gellért.

Ông Kovács Gergely, chủ tịch đảng, thì hứa nếu thắng cử, sẽ để dân có bia miễn phí, kèm 20 ngày “khuyến mại” (cộng vào tuổi thọ của mỗi người). Để tránh mọi hiểu nhầm, ông cũng cho biết thêm rằng, đảng ông đưa ra sự lựa chọn cho những ai không muốn bỏ phiếu cho bất cứ tổ chức chính trị nào.

Thay mặt ông Mogács Dániel, phát ngôn viên của ông là danh hài Litkai Gergely công bố “chương trình hành động” của vị ứng viên này, trong đó có những khoản nực cười như cho làm xà-lim riêng cho quận trưởng ngay trong Văn phòng Quận trưởng, để nếu có bị bắt thì người đứng đầu quận vẫn không phải rời xa nơi làm việc.

Về thực chất, MKKP giống những nhóm trào lộng, xuất hiện dưới danh nghĩa đảng phái ở một số nước. “Đảng” này đã có 4 năm tồn tại: sau khi được thành lập vào năm 2006 tại TP Szeged (miền Nam Hungary), thời gian đầu, hầu như trong bất cứ biến cố chính trị nào của Hungary, MKKP đều “đề cử” một “ứng viên” là con chó hai đuôi mang tên người Nagy István.

MKKP có quan hệ tốt với một “chính đảng” cùng tính chất: “đảng” Con Đường Thứ Tư, mà “lãnh tụ” là hai con chim. Giữa hai đảng chỉ có một bất đồng đáng kể: Con Đường Thứ Tư muốn xóa bỏ bệnh cúm gia cầm, còn Chó Hai Đuôi thì chủ trương bảo vệ quyền lợi của... virus. Ngoài ra, Chó Hai Đuôi có các địch thủ chủ yếu, là các “đảng” Chó Một Đuôi và Mèo Chín Đuôi.

Các bích chương tranh cử của MKKP đượng giăng chủ yếu ở thành phố quê hương Szeged, đa số có hình chú cẩu hai đuôi Nagy István kèm dòng chữ: “Dễ thương lắm, chắc chắn sẽ không trộm cắp đâu”.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp