Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN HUNGARY VẪN ƯA TÊN MÁRIA VÀ LÁSZLÓ

(NCTG) Bence và Anna là hai cái tên được ưa chuộng nhất ở Hungary trong năm qua, tuy nhiên, tính về tổng thể thì László và Mária vẫn chiếm "thượng phong".

Theo ông Szabó Krisztián, trưởng phòng Sự vụ Bộ Tư pháp và Trị an Hungary, trong số các cháu bé chào đời trong năm 2007, đa số cháu nam được đặt tên là Bence (1.700 cháu) và Máté (1.552 cháu), còn các tên nữ thì tên Anna (1.415 cháu) và Boglárka (1.069 cháu) là thịnh hành nhất. Sau đó là đến những cái tên Levente, Dávid, Balázs, Dániel, Ádám, Péter, Bálint, Tamás, Gergő, Milán, Zsombor, Márk, Dominik, Kristóf hay Marcell (anm), và Réka, Hanna, Zsófia, Lili, Viktória, Petra, Eszter, Laura, Nóra, Dóra, Luca, Jázmin, Fanni, Dorina, Csenge, Gréta và Sára.

Những cái tên xuất xứ ngoại quốc, thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nhiếu tập và do đó, được nhiều gia đình ưa thích, cũng được "Hung hóa" trong những năm qua, như Renátó, Nikolasz, Kende, Rikárdó, Brendon, Szebasztián, Soma (nam), Dalma, Melissza, Bettina, Mira/Míra, Lilien, Natália, Patrícia, Renáta, Izabella, Klaudia, Alexa, Cintia, Zoé, Dzsenifer, Lara, Liliána, Flóra...

Tuy nhiên, việc dân Hung có xu hướng "sính" dùng tên gốc ngoại không cản trở việc đa số các gia đình vẫn đặt những tên Hung "thuần" cho con cái mình. Chẳng hạn, những cái tên như László, István, József, János, Zoltán, Sándor, Ferenc, Gábor, Attila, Péter (nam), hay Mária, Erzsébet, Ilona, Katalin, Éva, Anna, Zsuzsanna, Margit, Julianna và Judit (nữ) vẫn rất phổ biến.

Theo luật định, chỉ có thể đặt tên theo danh sách những tên họ được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary cho phép, tuy nhiên, nếu bạn là người ngoại quốc thì có những ngoại lệ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]