Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN BIỂU HUNG CÓ NGHE LỜI “DÂN BIỂU”?

(NCTG) Câu hỏi đó được trả lời phần nào thông qua một chiến dịch do nhóm dân sự “Civilizáció” (Văn minh) khởi xướng, vận động người dân gửi thư cho các nghị sĩ Hungary đề nghị họ đừng bỏ phiếu thông qua đạo luật làm khó dễ cho các tổ chức dân sự, do phe cầm quyền Hung đề xuất.
Các nhóm dân sự biểu tình phản đối chính sách thù địch của chính quyền Hungary - Ảnh: nepszava.hu
Như đã biết, viện cớ chống rửa tiền và khủng bố, dự luật điều chỉnh hoạt động các tổ chức dân sự nhận sự ủng hộ tài chính từ nước ngoài đã được đưa ra vào đầu tháng 4. Nếu được phê chuẩn, luật có thể “giúp” chính quyền kỳ thị, chụp mũ và vô hiệu hóa giới dân sự, lâu nay vẫn bị nội các Hung coi là kẻ thù, “gián điệp ngoại quốc”, “nhận tiền của tài phiệt nước ngoài để phá hoại Hung”, v.v...

Trả lời mạng tin index.hu,  nhóm “Civilizáció” cho hay, chiến dịch vận động gửi thư của họ bắt đầu vào cuối tháng 4, và nhận được sự hưởng ứng của ít nhất 269 người. Thông thường, thư được gửi tới tất cả 199 dân biểu, tuy cũng có người chỉ gửi tới vị nghị sĩ ở khu vực họ sinh sống. Như vậy, tổng cộng, có chừng 40 ngàn điện thư (email) đã được gửi đi cho những người, trên nguyên tắc, đại diện cho dân.

Nhóm “Civilizáció” đã tiến hành tìm hiểu xem có bao nhiêu hồi âm được giới dân biểu gửi trở lại. 42 người gửi thư cho hay, họ đã gửi đi mấy trăm thư, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn ba (3!) thư trả lời từ các dân biểu đối lập, vốn dĩ đã phản đối việc chính quyền định dùng công cụ pháp luật để bài trừ những tổ chức dân sự độc lập. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với họ, lại đến từ Văn phòng Thủ tướng.

Đó là, địa chỉ điện thư của những người gửi thư đã được lưu lại trong một cơ sở dữ liệu, và qua địa chỉ đó, họ được mời tới dự một sự kiện với nội dung hoàn toàn khác: quảng bá và tuyên truyền về những kết quả phát triển của nước Hung thời kỳ 2007-2013.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu