Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÃ CÓ 2 TRIỆU DÂN HUNG TRẢI QUA DỊCH COVID-19

(NCTG) 2.982 ca nhiễm mới được phát hiện và 157 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24h qua là số liệu được công bố sáng 17-12, cho thấy từ ngày 14-12 trở đi, số ca nhiễm mới giảm đáng kể so với con số 4-5-6 ngàn liên tục trước đó. Chính phủ Hungary ra nghị định cấm bán pháo hoa, pháo nổ - và đồng thời cấm sử dụng lượng pháo hoa, pháo nổ còn lại từ các năm trước - trong dịp Giao thừa sắp tới.
Điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại phòng hồi sức tích cực, Viện Phổi Quốc gia Korányi, Budapest ngày 11/12/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cho hay, vi phạm quy định trên có thể bị phạt tới 150.000 Forint. Ngoài ra, vào thứ Hai tới, căn cứ các số liệu dịch bệnh cuối tuần, chính quyền Hungary sẽ ra quyết định có gia hạn thời hạn giới nghiêm trong Đêm Thánh hay không, để người dân có thể tới thăm thân nhân, gia đình... và quây quầy bên bàn tiệc trong bữa tối theo truyền thống Ki-tô giáo.

Quốc vụ khanh phụ trách Giáo dục Maruzsa Zoltán thì thông báo rằng sau kỳ nghỉ đông, các trường tiểu học sẽ mở lại từ 4-1-2021 và các trường trung học thì từ 11-1, và tuần đầu tiên giới học sinh vẫn học theo phương thức trực tuyến (online). Trước khi bắt đầu vào kỳ học, các giáo viên có thể xét nghiệm nhanh tại các “điểm xét nghiệm” của Cơ quan Cứu thương Quốc gia (OM) trong 2 ngày 2-1 và 3-1-2021.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngay cả các cuộc gặp mặt gia đình trong thời gian cuối năm cũng nên sử dụng khẩu trang và tuân thủ cự ly an toàn, và nếu có thể, nên tổ chức ngoài trời. Còn nếu tiến hành trong nhà, cần giảm số lượng người và để ý thông khí cho thoáng. WHO cũng cho rằng rất có khả năng sẽ xảy ra làn sóng thứ ba của đại dịch Covid-19 vào mấy tháng đầu năm 2021.

Về các loại vaccine mà thế giới hiện đang coi như là cây “đũa thần” để chấm dứt dịch Covid-19, hãng Reuters cho rằng rất có khả năng là các nước nghèo thậm chí phải chờ đợi đến 2024 mới được tiêm chủng. Bởi lẽ, một nửa lượng vaccine dự tính cho năm 2021 đã được các nước giàu có như Hoa Kỳ, Nhật hay Úc đặt mua từ 13 hãng dược phẩm, cho dù 85% cư dân thế giới sinh sống tại các nước nghèo.
 
Cựu danh thủ Törőcsik András (65 tuổi), huyền thoại của tuyển bóng đá Hungary đã chiến thắng dịch bệnh sau 16 ngày nằm viện - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Cựu danh thủ Törőcsik András (65 tuổi), huyền thoại của tuyển bóng đá Hungary đã chiến thắng dịch bệnh sau 16 ngày nằm viện - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y học uy tín “British Medical Journal” (Anh) chỉ ra rằng lượng vaccine đã được đặt mua chỉ đủ cho 3,76 tỷ cư dân, và nếu các hãng dược có làm hết công suất đi nữa, thì cũng có tới tối thiểu là 20% dân số thế giới không có được vaccine trước năm 2022. Và những số liệu này còn là rất lạc quan so với dự đoán nói trên của hãng Reuters, căn cứ một văn kiện nội bộ.

Trở lại tình hình dịch bệnh của Hungary, mạng telex.hu phân tích một cách cẩn trọng rằng tuy con số các ca nhiễm mới giảm nhiều - trong vòng 10 ngày nay, có 3 ngày chỉ ở mức 2.000-3.000 ca, thậm chí hôm 15-12 chỉ 1.893 ca, so với 4-6 ngàn ca thường xuyên trong vòng hơn 1 tháng trước đó - nhưng không có nghĩa là dịch Covid-19 đã được chế ngự, mà đây đơn thuần mới là chuyện thống kê.

Lý do của sự lên xuống đó, theo telex.hu, chủ yếu là vấn đề hành chính: khi nào các labor tiến hành xét nghiệm gửi kết quả cho Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus. Bên cạnh đó, telex.hu cũng lưu ý rằng, đây mới là những trường hợp được xác nhận bởi test, chứ theo các chuyên gia, con số người nhiễm Covid-19 trong thực tế phải gấp 20 lần, nghĩa là đã có chừng 2 triệu dân Hung nhiễm Coronavirus.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh