Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Covid-19: CÁC CA TỬ VONG SẼ TĂNG VỌT TRONG NHỮNG TUẦN TỚI!

(NCTG) Hungary ghi nhận 581 ca nhiễm mới được phát hiện trong 24h qua, nhưng đáng ngại hơn cả là số ca tử vong tăng: có 8 bệnh nhân mắc bệnh nền qua đời vì Covid-19, và con số này sẽ còn “rất tăng trong những tuần tới”, theo dự đoán của GS. Jakab Ferenc từ Đại học Tổng hợp TP. Pécs.
Khử trùng trong mùa dịch bệnh - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)
Là người đứng đầu Trung tâm Virus học Szentágothai János tại Pécs, ông Jakab Ferenc cảnh báo rằng, đừng ai nghĩ rằng trong giai đoạn hai của dịch bệnh, người cao tuổi sẽ an toàn, và virus chủ yếu chỉ nhằm vào lứa tuổi thanh niên. “Điều này không đúng!”, ông nói trong một cuộc trao đổi trực tuyến.

Những số liệu công bố hàng ngày cho thấy, ngày càng có nhiều bệnh nhân phải thở máy, và theo GS. Jakab Ferenc, “đáng tiếc là 80% số họ không bao giờ có thể phục hồi”. Từ tuần trước, chuyên gia dịch tễ này đã nhắc nhớ rằng, công luận Hungary cần lưu ý những gì đã xảy ra ở Florida, Hoa Kỳ.

Tại đó, thoạt tiên virus lan truyền trong giới trẻ, nhưng trong vòng 4-5 tuần lây nhiễm sang lứa tuổi cao niên, và sau 2-4 tuần nữa thì con số các ca tử vong cũng tăng. Theo thống kê, so với các nước Châu Âu khác, tình hình Covid-19 tại Hungary diễn biến xấu đi ghê gớm so với dân số nước này.
 
GS. TS. Jakab Ferenc, chuyên gia Virus học nổi tiếng của Hungary - Ảnh: 24.hu
GS. TS. Jakab Ferenc, chuyên gia Virus học nổi tiếng của Hungary - Ảnh: 24.hu

Tôi cần làm mọi người buồn khi nói rằng, sau Pháp, Hungary là nước tệ thứ hai về sự lan truyền của dịch bệnh so với dân số, vượt cả Tây Ban Nha và vượt xa nước Ý”, ông nói. Về vaccine, GS. Jakab Ferenc hy vọng vào nửa đầu năm sau có thể sản xuất đại trà và bắt đầu tiêm chủng cho người dân.

Một chuyên gia y tế khác, GS. TS. Kollár Lajos thuộc Khoa Giải phẫu mạch (Đại học Tổng hợp TP. Pécs) - đồng thời là cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực - thì cho rằng dịch bệnh chỉ có thể chấm dứt nếu nó “cuốn gói” đồng thời tại các nước láng giềng, nghĩa là khi “lây chéo” không còn.

Các dữ liệu cho thấy, con số các ca nhiễm “nhập khẩu” từ nước ngoài là không đáng kể trái với khẳng định của chính quyền Hungary, và đã từ lâu, lây nhiễm diễn ra ở nội địa là chủ yếu. Ông Kollár Lajos cũng cho rằng, trong tương lai gần số ca nhiễm hàng ngày tại Hungary sẽ không thuyên giảm!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh