Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chuyện Hungary: BÀI XÍCH DÂN NHẬP CƯ THEO ĐẶT HÀNG

(NCTG) Từ cuối năm 2015, nhiều chính quyền địa phương mà đảng cầm quyền FIDESZ nắm đa số đã lần lượt cho thông qua nghị quyết hưởng ứng chính sách phản đối nhập cư của chính phủ nước này, theo hướng bác bỏ hạn ngạch bắt buộc trong việc tiếp nhận người tỵ nạn của EU.
Bức ảnh đầy sự kỳ thị - Ảnh: Facebook
- Các cậu làm gì với bọn dân di cư vậy?

- Đốt sưởi!


Đó là nội dung một đối thoại kèm ảnh trùm phát-xít Hitler tươi cười, mà ông Remmert Ferenc, Phó Thị trưởng TP. Harkány (miền Nam nước Hung) đã đăng trên mạng xã hội Facebook hồi tháng 10 năm ngoái, khi làn sóng tỵ nạn lên tới cực điểm tại Châu Âu.

Khi đó, vị chính khách thuộc đảng cầm quyền Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ) này đã không gặp phải vấn đề gì vì hành động bài xích này, vì ông ta khẳng định rằng, “do nhầm lẫn tôi đã chia sẻ một ghi chép trên trang FB của tôi, và ít lâu sau tôi đã hạ nó xuống ngay”.

Ông Remmert đã gặp may, vì vài ngày trước đó, một chính khách vùng Zugló (Budapest) thuộc đảng đối lập Đảng Xã hội Hungary (MSZP) cũng “vô tình” chia sẻ tấm ảnh đó trên mạng xã hội. Lập tức, FIDESZ đòi vị đại biểu chính quyền địa phương này phải từ chức.

Tất nhiên, MSZP cũng “trả đũa” bằng cách đòi ông Remmert Ferenc từ chức, tuy nhiên ông này không những không chịu rời ghế, mà trong đợt cuối năm, còn được nhận khoản tiền thưởng từ chính quyền địa phương bằng hai tháng lương.

Hơn thế nữa, mới đây ông Remmert còn bày tỏ lòng biết ơn vì sự tin cậy của FIDESZ bằng cách đệ lên Hội đồng Đại biểu TP. Harkány một dự thảo nghị quyết, theo đó đô thị nhỏ này bác bỏ kế hoạch phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch của EU.

Đây là một phần của chiến dịch FIDESZ: những tháng qua, nhiều chính quyền địa phương mà FIDESZ nắm đa số đã cho thông qua một nghị quyết tương tự, để chính phủ có thể làm đà cho chính sách nhập cư của mình, theo hướng bác bỏ hạn ngạch bắt buộc.

Trong năm 2015, đã có chừng 1,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp nhập cảnh Châu Âu. Sự nhập cư vô kiểm soát là yếu tố mạo hiểm an ninh nghiêm trọng, nó không chỉ tăng nguy cơ khủng bố, mà còn tăng nguy cơ tội phạm” - nghị quyết của ông Remmert có đoạn.

Vị phó thị trưởng này còn cho rằng tại Châu Âu, “khủng bố đã trở thành một vấn đề thường nhật”, và “đối với chính phủ ta, an ninh của người Hung là mục tiêu hàng đầu”. Ông ta tỏ ra lo lắng, vì “người ta vẫn muốn trả lại cho Hungary 45 ngàn người”.

Được nhất trí thông qua cuối tháng 1, nghị quyết trên bao hàm những khẳng định “trầm trọng”: “Phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch một cách bắt buộc là điều phi pháp, vô nghĩa. Nó làm gia tăng nguy cơ tội phạm và khủng bố, đe dọa nền văn hóa và an ninh thường nhật của chúng ta”.

Chúng tôi đề nghị chính phủ hãy dùng mọi công cụ có thể để ngăn chặn sự lan tràn của dân di cư bất hợp pháp, và sự phân bổ họ theo hạn ngạch bắt buộc. Hãy bảo vệ nước Hung và người dân Hung” - đoạn kết của nghị quyết được nhiều người cho là làm theo “đặt hàng” của chính phủ.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp