Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỨU THƯƠNG HUNGARY NỖ LỰC CAO ĐỂ ỨNG PHÓ COVID-19

(NCTG) Cơ quan Cứu thương Quốc gia Hungary (OMSZ) cố gắng sẽ tiến hành lấy mẫu trong vòng 24-48h đối với bất cứ ai có triệu chứng, hoặc có thể chứng tỏ được rằng đã có “tiếp xúc gần” với người nhiễm Covid-19, theo Tổng Giám đốc cơ quan này, ông Csató Gábor.
Xe cứu thương tới Viện Phổi Quốc gia mang tên Korányi để chở một bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
OMSZ trong thời gian vừa rồi bị nhiều chỉ trích là đã rất chậm trễ trong việc lấy mẫu xét nghiệm cho người bị nghi nhiễm Coronavirus chủng mới. Một phần do “cơ chế” cồng kềnh và nhiêu khê, nhưng phần cũng vì - như ông Csató Gábor cho hay - cơ quan này có phần quá tải khi trong những ngày qua, số lượng mẫu xét nghiệm do OMSZ thực hiện tăng gấp ba.

Các nhân viên cứu thương có trang phục bảo hộ phù hợp và sẽ thu thập mẫu bệnh phẩm từ mũi hầu và hầu họng để mang về các phòng thí nghiệm”, ông Csató Gábor giải thích, và nói rằng do dịch bệnh ngày càng tăng mạnh nên các cơ quan chuyên chở bệnh nhân khác cũng được giới chức y tế Hungary huy động cùng OMSZ trong việc tiến hành công việc này.

Trả lời câu hỏi báo chí, Tổng Giám đốc Cơ quan Cứu thương Quốc gia chia sẻ: ngay những nhân viên cứu thương làm việc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng bị cách ly, và kể từ ngày 30/1, có 30 trên tổng số 4.500 nhân viên cứu thương đã bị nhiễm Coronavirus. Phỏng vấn lãnh đạo OMSZ được diễn ra trong bối cảnh Hungary lại vừa ghi nhận 476 ca nhiễm mới trong 24h qua, và 2 ca tử vong là người cao tuổi có bệnh nền.

Cũng trong nỗ lực phòng dịch tại Budapest, Thị trưởng Karácsony Gergely cho triệu tập phiên họp bất thường của Chính quyền Tự quản Thủ đô vào 16h ngày 14-9, với một số đề xuất thắt chặt các quy định sử dụng khẩu trang, cũng như phạt nặng người vi phạm bổn phận này. Trong tương lai, nếu đã cảnh báo vẫn không tuân thủ việc đeo khẩu trang, người dân có thể bị phạt tới 50.000 Forint.

Lưu ý tới ý kiến của GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), Thị trưởng Karácsony Gergely cũng đề nghị cần xét nghiệm miễn phí Covid-19 thường xuyên cho các nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão do chính quyền thủ đô quản lý, và yêu cầu chính phủ cũng mở rộng quy chế này cho các nhân viên trong ngành y tế và giáo dục.

Người đứng đầu chính quyền Budapest cũng nêu quan điểm, chính phủ Hungary nên tham khảo mô hình nhiều nước Châu Âu, đảm bảo xét nghiệm miễn phí Coronavirus cho cư dân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh