Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CUỐI TUẦN SAU MỚI BÀN TỚI VIỆC CHO BUDAPEST GIẢI TỎA”

(NCTG) Hungary đã đạt được kết quả tốt trong việc tái khởi động đời sống, nhưng không được “lạc quan tếu” như thể dịch bệnh đã đi qua, theo lời Thủ tướng Orbán Viktor trong trả lời phỏng vấn định kỳ hàng tuần với Kênh Kossuth của Đài Tiếng nói Hungary.
Thủ tướng Orbán Viktor ở phòng thu âm của Kênh Kossuth - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Mở đầu, ông Orbán Viktor mỉa mai các chính khách và cả giới ký giả, “từ nhiều tháng nay chúng ta quan tâm tới dịch bệnh, đọc hàng trăm bài phân tích về nó nên dễ cảm thấy rằng dần dần chúng ta trở thành chuyên gia, và điều này rất nguy hiểm”. “Việc ai người nấy làm, chớ tin là chúng ta đã trở thành những nhà dịch tễ học”, ông cảnh báo.

Trong bài trả lời phỏng vấn, nhiều lần thủ tướng Hungary nhắc tới ý này: hãy để cho các bác sĩ, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về virus làm việc, “chớ nghĩ là chúng ta đã rành hơn họ, đó là nghề của họ mà”.

Về kinh tế Hungary, tháng Ba sản lượng công nghiệp Hung giảm 5,6%, tháng Tư còn tệ nữa, “dã man” hơn nữa, tháng Năm cũng vậy, nhưng nếu mọi sự tốt đẹp thì các chỉ số vào tháng Sáu sẽ khá hơn nhiều so với hai tháng Ba và Tư.

Theo thủ tướng, trong thời gian vừa qua đã có hơn 160 ngàn người Hung mất việc, “không chỉ vì dịch Covid-19”, ngần ấy người đề nghị nhà nước giúp đỡ. Chính phủ cũng đã sẵn sàng để thu xếp cho 200 người lao động những việc công ích.

Về việc “mở cửa” thủ đô Budapest và tỉnh Pest, ông Orbán Viktor nói rằng dù ông muốn, nhưng các nhà khoa học thì cản lại. “Hãy chờ tới khi nào các chỉ số tử vong giảm đi cái đã”, chừng nào điều này chưa diễn ra, cần thận trọng trước việc tái khởi động đời sống ở khu vực này. “Sớm nhất là cuối tuần sau chúng ta sẽ thảo luận”, ông cho hay.

Thủ tướng Orbán Viktor đánh giá những biện pháp của ngành Giáo dục Hungary trong thời kỳ dịch bệnh là “không đâu ở Châu Âu được như thế”, “chúng ta chuyển hướng vừa nhanh, vừa có rất ít trục trặc”. Ông cũng cho rằng các nhà giáo cũng làm việc rất tốt, kỳ thi tốt nghiệp thành công vì chỉ có 3% thí sinh bỏ cuộc.

Đồng thời, ông cũng cảm thấy “các bà mẹ đã mệt mỏi”, nếu trẻ em được trở lại trường sở thì tốt. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi các trường học của Hungary có mở lại trước kỳ nghỉ hè hay không, ông nói không có gì chắc chắn, ông chưa thấy đủ điều kiện để mở trường cả từ phía phụ huynh lẫn phía các thầy, cô giáo.

Thủ tướng Hungary cũng lý giải thêm về việc ông quán xuyến mọi quyết định trong kỳ dịch bệnh này. Như ông nói, có lúc Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Bộ trưởng phụ trách Y tế có thể được ủy quyền chỉ đạo công việc, tuy nhiên trong tình huống hiện tại, ông cảm thấy quan trọng nên ông phải trực tiếp chỉ đạo.

Tôi biết là trong những tình huống khẩn cấp cần làm như thế nào, tôi đã trải qua bão lụt, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng di dân, đủ thứ chuyện rồi”, Thủ tướng Orbán Viktor tự nhận xét về mình.

Ông cũng nói rằng, cho dù Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter rất năng động và có sức làm việc bền bỉ có thể còn hơn ông, tuy nhiên ông vẫn giám sát chuyện đặt mua các vật tư y tế cần thiết cho cuộc chiến chống Covid-19.

(Ở đây, có lẽ Thủ tướng Orbán Viktor muốn nhắc tới việc vị Ngoại trưởng thường xuyên đăng tải lên mạng Facebook những clip có hình ảnh ông ta hăng hái ra sân bay đón các chuyến bay chở dụng cụ y tế về Hung).

Trong một diễn biến có liên quan, kể từ hôm nay 8-5, các hiệu thuốc cũng có thể được bán các loại khẩu trang “đặc dụng” FFP1, FFP2 và FFP3, mà trước đây, theo Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília, các bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 không được phép dùng, vì loại này (loại có van thông hơi) chỉ bảo vệ người sử dụng chứ không bảo vệ những người xung quanh.

Tính đến sáng hôm nay, Hungary có tổng cộng 392 ca tử vong (tăng 9 ca trong 24h qua), và hiện đang có 1.921 ca lây nhiễm được xác nhận (trong tổng số 3.169 ca tính từ đầu tới giờ), trong số đó 1.132 ca phải điều trị trong viện (74 ca sử dụng máy trợ thở), 64 ca đã phục hồi và được xuất viện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh