Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


COVID-19 TẤN CÔNG CÁC CƠ SỞ DÀNH CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ

(NCTG) Tổng cộng 2.098 ca lây nhiễm được xác nhận ở Hungary kể từ khi Coronavirus xuất hiện ở đất nước này vào ngày 4-3-2020, theo số liệu mới nhất được chính quyền công bố vào sáng 21-4. Thêm 14 ca tử vong, đều là người cao tuổi có bệnh nền, khiến con số tử vong tổng cộng lên tới 213 người.
Cơ sở xã hội cho người vô gia cư tại đường Madrid (Quận 13, Budapest) - Ảnh: Google Maps
Bên cạnh đó, tổng số người lành bệnh và được xuất viện là 287, và có 842 bệnh nhân được điều trị trong viện, 82 người cần dùng máy trợ thở. Do số ca lây nhiễm tăng nhiều nên tất cả bệnh viện trên toàn nước Hung đang tăng số giường bệnh trống nhằm chuẩn bị cho giai đoạn lây nhiễm hàng loạt.

Đáng lo ngại là dịch bệnh đã tràn vào một khu nhà ở dành cho người vô gia cư ở đường Madridi (Quận 13, Budapest). Đây là một cơ sở do chi nhánh Budapest của tổ chức Hồng Thập Tự Hungary điều hành: có 23 người bị lây nhiễm, trong số đó 9 người đã phải nhập viện vào ngày Chủ nhật vừa qua.

14 người còn lại được cách ly tại một phần riêng trong khu nhà. Sở dĩ các ca lây nhiễm được phát hiện là vì Chính quyền Thủ đô đã hỗ trợ cho cơ sở xã hội này tiến hành xét nghiệm cho 120 “cư dân” và 20 nhân viên. May không nhân viên nào bị lây nhiễm, tuy nhiên cả khu nhà cũng bị cách ly hai tuần.

Được biết, 5 nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ đã tình nguyện ở lại phục vụ tổng cộng 124 “cư dân” của khu nhà trong thời gian từ nay đến ngày 3-5, khi cả khu nhà được đặt trong tình trạng cách ly. Và virus cũng đã xuất hiện ở nhiều cơ sở khác dành cho người vô gia cư, theo tin của Thị trưởng Budapest.

Trong một diễn biến có liên quan, theo bác sĩ Szlávik János - Trưởng khoa Lây nhiễm Trung tâm Bệnh viện Nam Pest, nơi đang điều trị một số đông bệnh nhân lây nhiễm Covid-19, “đỉnh dịch” đang được chờ đợi vào ngày 3-5 “sẽ kéo dài một thời gian, và sẽ có rất nhiều bệnh nhân trong tháng này”.

Ông hy vọng đến tháng 6-2020 thì dịch bệnh sẽ chùng xuống, và chưa rõ là Covid-19 sẽ trở lại vào mùa thu ở mức độ nào. Bác sĩ Szlávik János cũng đặt hy vọng cho đến mùa thu, hay chậm nhất là mùa xuân năm sau sẽ có “thuốc giải” - vaccine cho loại Coronavirus quái ác này, theo tin của MTI.

Ông Szlávik János cho hay các bệnh viện đã được chuẩn bị, có đủ máy trợ thở và giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân. Có thể tới 80% người bệnh không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, nên đặc biệt phải bảo vệ người cao tuổi, và cố gắng ngăn chặn Covid-19 tại các viện dưỡng lão.

Nếu làm được điều đó, sẽ tránh được cảnh tượng “khủng khiếp như ngày tận thế” như ở một số quốc gia Châu Âu, theo lời vị bác sĩ. Ngoài ra, hiện chưa có loại thuốc “đặc trị” nào cho Coronavirus, nhưng một số thuốc chống sốt rét, HIV và viêm gan B cũng có thể có hiệu quả, và được sử dụng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh