Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CON SỐ TỬ VONG VÌ COVID-19 TẠI HUNGARY VẪN TRẦM TRỌNG

(NCTG) Số ca tử vong vì Covid-19 tại Hungary trong 2 ngày vừa qua (29-11 và 30-11) vẫn rất cao (151 và 154 ca), cho dù số ca nhiễm được phát hiện có giảm nhiều (5.595 và 3.951 ca), trong bối cảnh giới chuyên môn Hung hy vọng là dịch sẽ đạt đỉnh trước lễ Giáng sinh. Cựu danh thủ của tuyển bóng đá Hungary, ông Törőcsik András cũng phải nhập viện vì nhiễm bệnh.
Sinh viên khoa Dược (Đại học Szeged) thực hiện xét nghiệm Coronavirus tại một trường mẫu giáo, ngày 30-11-2020 - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)
Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho rằng điều đáng mừng là số người lành bệnh đã nhiều hơn số ca nhiễm hàng ngày. Lành bệnh được hiểu là nếu ai đó đã trải qua tối thiểu là 10 ngày kể từ khi có những triệu chứng đầu tiên, và đã có 3 ngày không còn triệu chứng nữa - vì đa số bệnh nhân cách ly tại gia nên khi đó cũng không cần xét nghiệm lại để được “giải phóng”. Còn nếu bệnh nhân nằm viện thì cần ý kiến của bác sĩ điều trị, xem là đã được coi là lành bệnh chưa.

TS. Szlávik János, Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam Pest - cơ sở trọng điểm của chính quyền Hungary trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 - cho rằng ngay sau khi có vaccine, cần tiêm chủng càng nhanh càng tốt cho người dân: cần tỷ lệ tiêm chủng 50-60% cư dân để tránh được một kỳ dịch bệnh lớn tiếp tới. Theo vị chuyên gia, bất cứ vaccine đến từ đâu trên thế giới cũng sẽ an toàn, không có tác dụng phụ dài hạn.

Ông Szlávik János nói rằng việc giới chuyên môn Hungary có thể tìm hiểu về vaccine Nga ngay tại nơi sản xuất là điều rất thuận lợi. Ngoài ra, trên cương vị thành viên Liên Âu, Hungary đã “đặt hàng” 4-5 loại vaccine khác nhau, và trong tháng 12-2020 Hung có thể nhập được một lượng nhỏ, trước hết dành cho người cao tuổi, có bệnh nền, cùng các nhân viên y tế, các nhà giáo và cảnh sát là những người đảm nhiệm nhiệm vụ vận hành đất nước, “ở đâu trên thế giới cũng vậy”.

Thời gian tới, số ca nhiễm và tử vong có thể vẫn tăng, nhưng có thể hy vọng rằng cho tới lễ Giáng sinh dịch sẽ đạt đỉnh, theo ông Szlávik János. Trong khi đó, tiếp tục có những nhân vật quen biết trong đời sống văn hóa, thể thao và chính trị của Hungary bị nhiễm Covid-19, lần này được công luận chú ý là cựu danh thủ Törőcsik András (65 tuổi), người từng 45 lần khoác áo tuyển Hungary và được coi là một “thần đồng bóng đá” không kém gì Maradona vào thời hoàng kim của ông.

Liên quan tới chiến dịch tiêm chủng vaccine sắp tới tại Hungary, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói trong họp báo ngày 1-12 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus: sắp tới, chính quyền nước này sẽ cho khởi động trang vakcinainfo.gov.hu để bất cứ ai muốn đều có thể đăng ký sơ bộ, căn cứ vào đó cơ quan chức năng có thể lên kế hoạch. Bà Müller Cecília cho hay, hiện tại có nhiều kịch bản được chuẩn bị, phụ thuộc các loại vaccine sẽ đến từ đâu và vào khi nào.

Bắt đầu vào Mùa Vọng (Advent), câu hỏi được đặt ra là chính quyền sẽ có biện pháp hạn chế như thế nào, ít nhất là trong những ngày gần lễ Giáng sinh. Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ, ông Gulyás Gergely nói rằng quyết định sẽ được đưa ra muộn nhất là vào 9-12. “Ý kiến riêng của tôi là trong vòng hơn 1 tuần gần Giáng sinh, sẽ có những quy định đặc biệt được áp dụng. Nên tạo điều kiện để các gia đình được gặp mặt càng rộng rãi càng tốt”, vị bộ trưởng cho hay.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh