Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÓ THỂ SẼ CHẤM DỨT KHUNG THỜI GIAN MUA SẮM CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

(NCTG) Dịch bệnh Covid-19 ở Hungary được coi đã đến giai đoạn “bão hòa” khi vài ngày gần đây, số ca lây nhiễm trong 24h có lúc giảm một cách đáng kể, tuy rằng các số liệu thông báo sáng 10-12 vẫn đáng lo ngại: 171 ca (trong đó ca trẻ nhất mới 21 tuổi), bên cạnh 5.415 ca nhiễm được phát hiện.
Chuẩn bị tiêm chủng vaccine Sputnik V tại một bệnh viện ở Moscow, Liên bang Nga, ngày 5/12/2020 - Ảnh: Kirill Kudryavtsev (AFP)
Trong ngày, như đã tuyên bố vài ngày trước, chính phủ Hungary ban hành nghị định mới - được đăng tải trên tờ “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) - gia hạn các biện pháp thắt chặt chống dịch thêm 1 tháng, tức đến ngày 11-1-2021. Việc đậu xe miễn phí tại nơi công cộng trên toàn quốc và sử dụng mạng Internet miễn phí đối với giới giáo viên và học sinh cũng được kéo dài thêm 1 tháng, theo thông báo của Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra.
 
Liên quan tới chương trình vaccine miễn phí và tự nguyện sắp tới, ngày trong ngày đầu tiên khi trang web chính thức vakcinainfo.gov.hu được khởi động, đã có hơn 100.000 người dân đăng ký để nhận các thông tin mới nhất. Nội các Hungary cũng cho tiến hành một chiến dịch tuyên truyền về việc tiêm chủng, trong khi báo chí “giật tít” Thủ tướng Orbán Viktor chắc chắn sẽ không trong nhóm chích ngừa đầu tiên, vì cần ưu tiên các đối tượng gặp nhiều rủi ro nhất.

Trong họp báo thường lệ hàng tuần của chính phủ, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely kêu gọi “càng nhiều người tiêm chủng, virus càng nhanh tỏi”: theo ông, cần một tỷ lệ chích ngừa là 60-70% để có thể nói tới miễn dịch cộng đồng. Ít ngày trước, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest), GS. Merkely Béla - người bị nhiễm Covid-19 và đã lành bệnh - cũng cho rằng cần 60% cư dân tiêm chủng, bằng không “virus vẫn còn đó”.

Trước sự nghi hoặc của người dân và giới chuyên môn về sự an toàn và hiệu quả của vaccine Nga, Ngoại trưởng Szijjártó Péter nói rằng tuần trước, các chuyên gia Hung đã có dịp chứng kiến quá trình sản xuất tại Nga, và có ý kiến tốt đẹp về những gì họ được thấy, “công nghệ Nga thuộc loại phát triển ở mức cao nhất”. Trong tuần này, Hungary cũng sẽ nhận được hồ sơ của vaccine Trung Quốc, và nước này đã đặt 17,5 triệu liều, theo các thông tin sơ bộ.

Về khả năng lựa chọn vaccine, chính quyền không đưa ra được câu trả lời dứt khoát: khởi đầu với lời hứa người dân sẽ được chọn, hôm qua Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng sẽ ko được lựa chọn vaccine theo “sở thích” từng người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Gulyás Gergely thì nói nước đôi “nếu có nhiều loại vaccine thì khi đó có thể chọn”. Ông còn nói mạnh, việc cấp phép là do Hung, chứ không phải Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA).

Một thông tin có liên quan: các tổ chức đại diện lợi ích cho giới doanh nghiệp đề nghị chính quyền cho bãi bỏ khung thời gian dành cho người trên 65 tuổi trong Mùa Vọng (Advent) để giảm bớt tình trạng đông đúc thời gian gần tới lễ Giáng sinh. Đề xuất này đang được chính quyền - đại diện là bà Novák Katalin, Bộ trưởng không bộ, phụ trách các vấn đề gia đình - bàn bạc với Hội đồng Người cao tuổi, và quyết định sẽ được đưa ra vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy.

Cuối cùng, tin buồn cho ai kinh doanh và sử dụng các loại pháo và pháo hoa: năm nay, song song với việc cấm ra đường sau 20h tối, các hoạt động ngoài phố và việc tiêu thụ các loại pháo và pháo hoa trong đêm Giao thừa và Năm mới cũng bị cấm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh