Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH PHỦ HUNGARY TÌM ĐỊA CHỈ HUGH GRANT

(NCTG) Chính quyền Hungary vừa biên soạn một tập hồ sơ bằng tiếng Anh và đang tìm địa chỉ chính xác của Hugh Grant - người được coi là “ông hoàng của thể loại phim tình cảm” - để gửi cho tài tử điện ảnh này, theo thông tin của Văn phòng Thủ tướng.

Hugh Grant

Lý do của vụ việc là cách đây vài ngày, tại một diễn đàn ở Brussels, diễn viên nổi tiếng này trong một bài nói chuyện về mối quan hệ giữa nhà nước và truyền thông đã lên tiếng phê phán Đạo luật Truyền thông của Hungary, và cho rằng việc báo chí bị quản lý quá chặt chẽ như vậy là một hiểm họa của tự do báo chí.

Theo Hugh Grant, trong số các quốc gia thành viên Liên hiệp Châu Âu, Hung là nước mà ở đó một trong những quyền cơ bản củs công dân - quyền tự do truyền thông - bị đe dọa, và điều này cũng ngăn cản chính quyền trong hoạt động lãnh đạo thận buồm xuôi gió của mình.

Thay mặt chính phủ Hungary, Phó Quốc vụ khanh phụ trách thông tin quốc tế Kumin Ferenc cho rằng sở dĩ Hugh Grant nói vậy vì những gì mà người diễn viên này biết được trong vấn đề này là rất thiếu sót, và do đó, chính phủ Hung sẽ làm tất cả để trong tương lai, ông có được thông tin chi tiết hơn về sự vận hành của báo chí Hungary.

Một cựu ký giả, BTV truyền hình, ông Pálffy István, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và báo chí trực thuốc Quốc hội Hungary cũng nêu ý kiến trong vấn đề này. Pálffy cho rằng Hugh Grant “vẫn chưa thoát khỏi một vai diễn nào đó, và đến giờ vẫn nghĩ rằng mình là Thủ tướng Anh, nhân vật mà ông thủ vai trong bộ phim “Love Actually”...”.

Sinh năm 1960, Hugh Grant được coi là diễn viên Anh thành công bậc nhất tại Hollywood với những bộ phim tiêu biểu như “Two Weeks Notice”, “Notting Hill” hay “Love Actually”. Bản thân ông cũng là một nạn nhân trong vụ bê bối truyền thông nổ ra vào năm ngoái tại Anh: tờ nhật báo lá cải “News Of The World” đã thường xuyên nghe lén điện thoại của ông và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Được coi là nhân tố quan trọng trong việc cung cấp nhiều thông tin phanh phui bê bối của “News Of The World”, Hugh Grant đã góp phần “triệt hạ” tờ báo lá cải có 168 tuổi đời này. Hiện tại, ông đang vận động cho sự khởi thảo và thông qua một Đạo luật Truyền thông chung của Châu Âu.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu