Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH PHỦ HUNGARY CHƯA MUỐN HẠN CHẾ NỘI ĐỊA

(NCTG) “Chính quyền Hungary không muốn đất nước bị đình trệ” là tuyên bố của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely trong họp báo định kỳ thứ Năm hàng tuần của nội các Hung ngày 11-9, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 “siêu kỷ lục” 718 ca trong 24h qua, và có 1 ca tử vong là người cao tuổi có bệnh nền.
Bộ trưởng Gulyás Gergely từng dương tính với Coronavirus chủng mới - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Vị bộ trưởng cho hay, tình trạng dịch bệnh là đề tài chính và kéo dài trong phiên họp ngày hôm qua của chính phủ Hungary, khi nước này đang trong làn sóng thứ hai của Covid-19 và nền y tế Hung đã được chuẩn bị tốt, “chúng ta đã mua được tất cả những gì cần cho công cuộc phòng chống dịch”, Hungary đủ khẩu trang, test và máy trợ thở.

Chúng ta không thể cho phép dịch bệnh làm tan tành cuộc sống thường nhật của chúng ta”, Bộ trưởng Gulyás Gergely nhấn mạnh, và điều này cũng trùng hợp với tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor vào sáng hôm nay, rằng chính quyền Hung trước mắt chưa cảm thấy cần thiết phải chuẩn bị cho việc ban bố những quy định hạn chế đi lại.

Công sở, nơi làm việc và nền giáo dục phải được vận hành, nhưng trong mắt chính quyền, bảo vệ tính mạng con người là quan trọng nhất, theo vị bộ trưởng. “Chỉ số quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu ca lây nhiễm, mà là có bao nhiêu ca tử vong, và nước Hung vẫn tiếp tục “ổn” xét trên phương diện này”, ông Gulyás Gergely diễn đạt.

Nhập khẩu” virus vẫn là hiểm họa lớn nhất trong mắt chính quyền Hungary theo lời ông Gulyás Gergely, cho dù truyền thông nước này đã vạch ra rằng, sự lây nhiễm trong nước đã diễn ra “chán chê” trước khi nội các Hung ra chỉ thị đóng biên, và giới chuyên môn thì nói rằng, chỉ một tỷ lệ nhỏ các ca nhiễm được phát hiện là có nguồn gốc ngoại.

Hungary có 10.000 tỷ Forint cho công cuộc phòng chống Covid-19, kể từ việc giãn nợ cho tới kinh phí mua khẩu trang. Các chỉ số của nền kinh tế Hung cũng ổn, nếu so sánh với EU: chỉ số thất nghiệp tháng Bảy là 4,7%, thấp hơn 3% so với chỉ số trung bình của các quốc gia Liên Âu, theo thống kê mà vị bộ trưởng nêu ra. Một số câu hỏi của báo chí:

- Chính phủ sẽ dành 50 tỷ Forint để ủng hộ nền kinh tế của thủ đô Budapest, mà theo lời ông Gulyás Gergely, là chính quyền tự quản “giàu có” nhất, nhưng lại ít chịu chi cho dân.

- Chính phủ sẽ quy định giá xét nghiệm Coronavirus để tránh việc một số hãng bán test với “giá trên trời” để có “siêu lợi nhuận”. Chưa biết cụ thể giá test là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là dưới 30.000 Forint.

- Chính phủ đang cân nhắc việc thắt chặt quy định dùng khẩu trang trên toàn quốc, theo hình mẫu của chính quyền Budapest, và có thể phạt tiền những ai vi phạm.

- Có thể, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus sẽ tiếp tục tổ chức họp báo như trước đây.

- Hungary có đủ khẩu trang dự trữ để dùng trong nhiều tuần.

- Trong làn sóng dịch bệnh thứ hai, virus có vẻ “yếu đi” vì ít người phải nhập viện.

Trả lời câu hỏi mà có lẽ nhiều người quan tâm nhất, khi nào chính quyền Hung ban bố trở lại những biện pháp hạn chế, thắt chặt trong nước, ông Gulyás Gergely cho hay, chưa thể nói trước được!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh