Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÌM TRONG DỊCH BỆNH, CZECH RƠI VÀO “DANH SÁCH ĐỎ” CỦA HUNGARY

(NCTG) Hungary tiếp tục ghi nhận 710 ca nhiễm mới với Covid-19 trong 24h qua, cùng 9 ca tử vong đều có bệnh nền (trong số đó, có 8 người trên 70 tuổi), trong khi Cộng hòa Czech, một thành viên nhóm V4 (Visegrád 4) trong vùng bị coi là “quốc gia đỏ” khi có quá nhiều ca lây nhiễm những ngày qua.
Biên giới Cộng hòa Czech - Ảnh: Picture Alliance
Hiện tại, có 328 bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tại các bệnh viện ở Hung, trong số đó 21 người phải thở máy. Con số các ca nhiễm Coronavirus chủng mới ở Hungary kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở nước này là 15.170, trong số đó 4.227 người được coi là đã lành bệnh và 663 bệnh nhân qua đời.

Trên thế giới, con số các ca nhiễm Covid-19 đã gần đạt ngưỡng 30 triệu và theo các chuyên gia, thực tế còn trầm trọng hơn thế, vì nhiều quốc gia không có khả năng xét nghiệm nhiều để biết được tỷ lệ lây nhiễm thực sự ra sao. Dịch bệnh giai đoạn hai đặc biệt bùng phát ở nhiều nước Châu Âu.

Tại Cộng hòa Czech, 1.677 ca nhiễm Covid-19 phát hiện trong một ngày là con số kỷ lục tính đến giờ, vượt 136 ca so với kỷ lục cũ trước đây, theo thông báo của Bộ Y tế nước này. Ngay lập tức, Hungary đã phản ứng và liệt Cộng hòa Czech vào các quốc gia mà công dân Hung “không nên đến”.

Khuyến cáo này được đăng trên trang chủ của Cục Lãnh sự Hungary, và không phải chỉ Hung tỏ ra lo ngại trước tình hình dịch bệnh gia tăng ở Cộng hòa Czech. Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, ông Roman Mikulec tuyên bố quốc gia này sẽ tiến hành kiểm tra theo xác suất tại biên giới giữa hai nước.

Cần nói thêm là Slovakia chỉ cho công dân Czech nhập cảnh nếu có xét nghiệm chứng tỏ âm tính với Covid-19. Từ đầu tuần trước, số ca nhiễm hàng ngày ở Cộng hòa Czech vượt ngưỡng 1.000 ca và kể từ đó, gia tăng liên tục. Hiện, có 333 bệnh nhân điều trị trong viện, và 87 người phải trợ thở.

Ở Hungary, từ nhiều ngày trước, giới chuyên môn cũng cho rằng với mức độ lây nhiễm hiện tại, số ca nhiễm hàng ngày ở nước này sẽ vượt ngưỡng 1.000 ca. Hung sẽ không phải lo về máy trợ thở theo tuyên bố của chính quyền nước này, vì đã trót” đặt mua quá nhiều, vượt “định mức” hơn 100%.

Cuối tháng Sáu, Quốc vụ khanh Ngoại giao Menczer Tamás cho hay, để chắc chắn có 10.000 máy, nước này đã đặt hơn 16 ngàn với tổng chi phí 300 tỷ Forint. Chi phí để... bảo quản số máy này trong kho là gần 2,5 tỷ Forint, theo quyết định đăng tải trên “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) mới đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh