Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỈ CÓ THỂ HUÝT SÁO PHẢN ĐỐI THỦ TƯỚNG HUNG TỪ KHOẢNG CÁCH 50 MÉT

(NCTG) Trong phiên họp vào ngày thứ Sáu vừa qua, chính phủ Hung đã phê chuẩn những dự định thay đổi trong Luật Cảnh sát. Nếu được Quốc hội thông qua, từ tháng 1-2008 trở đi, cảnh sát có thể để một “vùng an ninh” 50 mét giữa các nhân vật được bảo vệ với “quần chúng”.

Huýt sáo phản đối các chính khách lớn, sẽ khó khăn hơn - Ảnh: hírTV

Như vậy, việc bảo vệ các chính khách và công sở quan trọng sẽ dễ dàng hơn đối với giới cảnh sát. (Những ai muốn huýt sáo phản đối, thậm chí… ném cà chua, trứng thối… cũng sẽ khó khăn hơn, bởi khoảng cách 50 mét). Tuy nhiên, luật mới cũng sẽ quy định về khoảng thời gian tồn tại của “vùng an ninh”: nếu ai đó không hài lòng, có thể kiện cáo, khiếu nại.

Một thay đổi quan trọng khác là từ đầu năm 2008, cảnh sát - khi kiểm tra giấy tờ người dân - phải chấp nhận bất cứ loại văn bản nào mà từ đó, có thể suy ra nhân thân của người bị kiểm tra. Ngược lại, việc xác định nhân thân của cảnh sát sẽ được quy định một cách rõ ràng và cụ thể hơn. Ngoài ra, sẽ có thêm những quy định chi tiết hơn về việc khi nào cảnh sát có thể quay phim, chụp hình, và có thể lưu trữ những đoạn phim, hình ảnh ấy trong thời gian bao lâu.

Liên quan đến người sử dụng ô tô, các tài-xế lái xe khi say xỉn sẽ bị tước… chìa khóa ngay lập tức! (Như vậy, quyền “xem xét” của cảnh sát - mà trước nay họ vẫn có - sẽ chấm dứt).

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập