Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CHẶT CHÉM” QUÁ TRỚN, 13 NGƯỜI BỊ BẮT GIỮ

(NCTG) Tệ nạn “chặt chém” - nhất là với du khách nước ngoài - đôi khi vẫn xảy ra tại một số quán ăn, nhà hàng và cơ sở giải trí tại thủ đô Budapest: đêm thứ Bảy 10-6, 13 nghi can đã bị bắt vì lý do này.
Ảnh: Police.hu
Theo mạng tin của Cảnh sát Hungary Police.hu, các điều tra viên đã “xuất quân” vào nửa đêm tới một quán rượu ở phố đi bộ Váci (trung tâm phần Pest của thủ đô Budapest), và bắt quả tang một số nhân viên ở đây khi đang “chặt chém” hai khách du lịch.

Theo các số liệu điều tra, tháng 1-2017, một du khách Hàn Quốc đã nhận hóa đơn hết sức quá trớn (623 ngàn Forint, gần 2.200 Euro), và người này không đủ tiền mặt để trả. Ông ta đã bị tước hộ chiếu, thẻ ngân hàng và bị đưa tới một máy rút tiền tự động để tước khoản tiền như trong hóa đơn.

Một bận khác, hai bát xúp thịt bò (goulash - gulyás), một chai rượu và hai ly bia đã bị tính 250 ngàn Forint. Chủ quán rượu và 12 nhân viên đã bị khởi tố vì tội lừa đảo và các tội khác. Bốn người bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo dữ liệu của cảnh sát, trong vòng một năm rưỡi qua, đã có tối thiểu 19 du khách ngoại quốc bị lừa đảo như vậy, thiệt hại lên tới 3 triệu Forint cho các thực khách.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu