Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÂU HỎI HÓC BÚA TRONG KỲ THI NGỮ VĂN NGÀY 18-1

(NCTG) Kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung học tại Hungary vừa diễn ra trên toàn quốc vào ngày thứ Bảy 18-1-2020, và một câu hỏi trong đề thi Ngữ văn đang được lan truyền râm ran trên mạng Internet vì bị coi là “điên đầu”, ít nhất là đối với người lớn.
Minh họa: hvg.hu
Đó là phần a của câu thứ 6 trong tổng số 10 câu mà học sinh cần phải làm trong vòng 45 phút (mỗi câu có nhiều phần). Bản thân phần a này cũng được chia làm 2 phần nhỏ, A và B. Trong khi A hầu như ai cũng làm được, thì B đã khiến nhiều “sĩ tử” bó tay.

Ngay các giáo viên cũng tranh luận với nhau về việc câu hỏi này khó đến đâu, và thật ra việc ra một câu hỏi như vậy có ý nghĩa gì không. Một nhà giáo còn cho hay, trong quá trình trông thi, ông cũng giải các câu trong đề, và câu 6a này là câu duy nhất ông “chịu”.

Tuy nhiên, nhiều nhà giáo thì cho rằng, câu hỏi đó chỉ khó với người lớn, chứ học sinh đã quen và luyện những câu có nội dung tương tự như vậy thì không lạ và có thể làm được. Ngoại ra, phần 6a đó cũng chỉ được 1 (trên tổng số 50 điểm) của bài thi Ngữ văn.

Câu hỏi đó như thế này:
 
Câu hỏi khó nhằn
Câu hỏi khó nhằn

Trong từ KACSKARINGÓ có nhiều từ khác “ẩn mình”. Hãy tìm và viết ra:

A. Từ nào vừa có thể là động từ, vừa có thể là danh từ.

B. Từ nào vừa có thể là tính từ, vừa có thể là từ chỉ cảm xúc.


Bên cạnh đó, về tổng thể, giới chuyên môn hài lòng với các đề thi hai môn Toán và Ngữ văn, và cho rằng, các bài tập nhìn chung là tốt, thực tiễn và khiến học sinh phải “động não” - có thể coi là những “thử thách” mà chúng ta có thể chờ đợi trong thế kỷ 21.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo hvg.hu