Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢNH SÁT HUNGARY BỊ ĐÒI BỒI THƯỜNG NHIỀU TRIỆU FT

(NCTG) Hai vụ kiện dân sự đã được tiến hành tại Tòa án TP Budapest, tại đó, những người tham dự các cuộc biểu tình chống chính phủ thời kỳ 2007-2008 ở Budapest đòi cảnh sát phải bồi thường nhiều triệu Ft vì theo họ, cảnh sát đã có những hành vi phạm luật.

Cảnh sát Hungary đã nhiều lần thua kiện vì những hành vi bạo lực quá mức cho phép của họ

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, các nguyên đơn - ba người đàn ông và hai phụ nữ - đã có mặt trong các cuộc tuần hành tự phát. Khi cảnh sát kêu gọi giải tán, họ vẫn có mặt tại hiện trường và đã kháng cự khi khi bị cảnh sát xử lý - do đó, họ bị xích tay, đưa về đồn và bị giữ vài giờ tại cơ quan cảnh sát.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án đã đình chỉ cuộc điều tra được thực hiện đối với các nghi can vì không có bằng cứ gì cho thấy họ vi phạm. Sau đó, các nghi can đã khởi kiện dân sự đối với cơ quan cảnh sát, yêu cầu cảnh sát phải bồi thường tổng cộng hơn 6 triệu Ft kèm xin lỗi công khai, vì đã xâm phạm nhân phẩm của họ.

Tại một trong hai phiên tòa mở vào thứ Ba 12-10-2010, nguyên đơn Fáber Károly (bị bắt giữ ngày 17-11-2007 bên đài kỷ niệm Batthyány, Budapest) cho hay anh không có khả năng rời hiện trường theo chỉ thị của cảnh sát vì bị... cảnh sát dàn ngang chặn lại.

Ở phiên tòa thứ hai, theo lời các nguyên đơn bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình tại quảng trường Ferenciek vào tháng 4-2008 thì hóa ra, họ không hề tham gia cuộc tuần hành tự phát đó. Thực ra, các nguyên đơn đang chuẩn bị lên xe buýt thì bị một toán cảnh sát giằng lại một cách lỗ mãng, họ bị còng tay sau lưng và đưa về đốn cảnh sát bằng xe chở tù, rồi bị giam ở đó trong nhiều giờ.

Họ con nghe một cảnh sát nói rằng không thể đưa các nghi can lên xe chở tù nếu không kiểm tra giấy tờ họ và nhân thân họ, nhưng vị “sếp” thản nhiên đáp “chuyện ấy giờ không quan trọng”.
 
Cảnh sát đề nghị tòa bác đơn kiện của các nguyên đơn, và cho rằng nếu những đòi hỏi của các nguyên đơn có cơ sở pháp lý đi nữa thì nhu cầu bồi thương như vậy cũng là “quá trớn”. Tuy nhiên, được biết là ở một trong hai vụ trên, các bên đã có những cuộc thỏa thuận ngoài khuôn khổ vụ án.

Tòa án Thủ đô sẽ tiếp tục hai phiên tòa vào mùa xuân năm sau với việc xem xét các thủ tục chứng tỏ sự vi phạm, và hỏi cung các nhân chứng.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI