Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢNH SÁT BUDAPEST XIN LỖI CƯ DÂN VÌ “RA TAY QUÁ TRỚN”

(NCTG) Trong một thông báo đăng trên trang chủ, Sở Cảnh sát Budapest BRFK đã đưa ra lời xin lỗi một cư dân bị hành hung và sau đó, bị giam giữ 50 tiếng trong biến cố xảy ra vào ngày 23-10-2006.

Ảnh minh họa

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, vào dịp kỷ niệm 50 năm cuộc cách mạng 1956, ngày 23-10-2006, tại Budapest đã diễn ra nhiều cuộc đụng độ lớn giữa cảnh sát và người biểu tình.

Cảnh sát đã bắt giữ 131 người, có 167 người bị thương (trong số đó, có 17 cảnh sát). Nhiều cư dân và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng phản đối, cho rằng trong nhiều trường hợp, cảnh sát đã hành xử trái pháp luật.

Theo thông cáo mới đây của Phòng báo chí BRFK, vào ngày 23-10-2006, ở gần nhà ga Nyugati (Ga phía Đông), vào hồi 10 giờ 50 phút, các nhân viên thuộc Sở Cảnh sát Budapest đã bắt giữ và còng tay Rédai István, hành hung đương sự này, rồi giam giữ trong vòng 50 tiếng.

Hành vi đó đã vi phạm quyền tự do cá nhân, quyền bất khả xâm phạm về thân thể và nhân phẩm của công dân.

Thông cáo cũng cho biết: bên cạnh lời xin lỗi được đưa ra trong dịp này, BRFK còn có sự bồi thường danh dự thỏa đáng cho đương sự.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI