Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẤM SỬ DỤNG TÁC PHẨM ÐỂ PHẢN ÐỐI CÁCH ÐƯA TIN THIÊN LỆCH

(NCTG) Ðó là hành động của ông Závada Pál, nhà văn, nhà xã hội học nổi tiếng, thành viên Viện Hàn lâm Văn học Kỹ thuật số Hungary, từng được nhận các giải thưởng cao quý nhất của nền văn học nghệ thuật Hungary như Giải József Attila (1998) và Giải Kossuth (2005).

Ông Závada Pál


Ông Závada không muốn tiếp tục hiện diện trên tư cách một tác giả trong chương trình của Ðài Phát thanh Hungary (MR) vì theo ông, những nguyên tắc biên tập chương trình hiện tại ở Ðài bắt đầu trở nên giống như thời trước 1989. “Là thính giả thường xuyên của Ðài, tôi có thể nhận thấy rằng tiếng nói của Ðài đã thay đổi. Ðài đã không có khả năng những hiện những chức năng phục vụ xã hội, cộng đồng”. Nhà văn này cũng nói thêm này ông muốn những tác phẩm của mình không bao giờ được sửdụng tự do trên dài Phát thanh Hungary nữa.

Ban lãnh đạo Ðài tỏ ra tiếc rẻ khi trong thời gian ngắn, lại có thêm một gương mặt uy tín của đời sống văn học nghệ thuật Hungary chọn giải pháp quyết liệt này để phản đối Ðài. Trước đó, ông Parti Nagy Lajos, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê bình từng được trao Giải Kossuth của Hungary cũng đã ra một tuyên bố tương tự.

Trong dịp đó, Quỹ Hỗ trợ Truyền thông và Quản lý tài sản (MTVA) - cơ quan chủ quản của truyền thông công ích Hungary (đài phát thanh, truyền hình quốc gia, hãng thông tấn, kênh truyền hình dành cho Hung kiều xa tổ quốc) - đã phải ra thông cáo hy vọng rằng ông Parti Nagy Lajos sẽ nghĩ lại quyết định của mình, và “đừng trừng phạt thính giả nghe đài bằng cách tước đi của họ khả năng hưởng thụ các tác phẩm của ông, chỉ vì ông không đồng tình với những quyết định khác, có liên quan tới những lĩnh vực khác của truyền thông”.

Trở lại trường hợp của ông Závada, Ðài Phát thanh Hungary đề nghị các nhà văn xem xét lại quyết định của họ vì cả hai đều tham gia chương trình Sân khấu Truyền thành từ nhiều thập niên nay. Theo Ðài, “Parti Nagy Lajos và Závada Pál trên cương vị nhà văn, người sáng tác, đã làm phong phú cho kho lưu trữ âm thanh của Ðài bởi những tác phẩm mà cho đến nay, đã trở thành một phần của di sản văn hóa dân tộc. Vì thế, Ðài cho rằng “không được cản trở sự tiếp cận của thính giả với những tác phẩm đó” và “trong trường hợp bị cấm đoán thì các thính giả của kênh phát thanh công ích là những người bị mất mát nhiều nhất”.

Thông cáo của Ðài cũng bày tỏ hy vọng “Chúng tôi muốn các tác phẩm của Parti Nagy Lajos và Závada Pál vẫn tiếp tục xuất hiện trong chương trình của Ðài Phát thanh Hungary, do đó đề nghị các tác giả hãy suy nghĩ lại”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI