Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢI TỔ Y TẾ HUNG: KHỞI ĐẦU BẰNG VIỆC… ĐÓNG CỬA BỆNH VIỆN!

(NCTG) Từ ngày Chủ nhật 1-4-2007, một loạt biện pháp quan trọng của chương trình cải tổ Y tế Hung đã được đưa vào thực thi: 3 bệnh viện bị đóng cửa, một số phòng, khoa bị giải thể, số giường bệnh giảm 16 ngàn và nếu ai đó vào viện không có giấy giới thiệu, sẽ phải trả 30% chi phí điều trị. Một điểm mới là những ai không trả bảo hiểm xã hội sẽ bị cảnh cáo.

Đáng kể nhất và gây nhiều phản đối nhất, là việc 3 cơ sở y tế lớn ở thủ đô Budapest là Viện Schöpf-Merei, Viện Tâm thần và Thần kinh Trung ương (OPNI), cũng như Viện Nhi ở núi Sváb bị đóng cửa hoàn toàn. Ngoài ra, 12 bệnh viện khác được tái tổ chức dành riêng cho các bệnh nhân mãn tính phải nằm viện lâu ngày. Cũng trong chương trình cải tổ Y tế, ở Hung sẽ có 39 bệnh viện được chú tâm (trên tư cách bệnh viện khu vực), với nhiệm vụ chữa chạy 24/24 giờ cho các bệnh nhân bị bệnh nặng, hoặc các trường hợp cấp cứu. Những thay đổi này, cũng như việc cắt giảm giường bệnh…, được Bộ Y tế Hung lý giải là vì một phần tư số giường bệnh đó không được sử dụng. Số tiền “tiết kiệm” được, sẽ được sử dụng để phát triển các bệnh viện, phòng khám và cơ quan cứu thương.

Cũng từ ngày 1-4, các cơ sở y tế, trước khi khám bệnh, sẽ kiểm tra xem bệnh nhân có bảo hiểm y tế theo dạng gì và đã trả tiền hay chưa. Nếu chưa, bệnh nhân được “tạm dung” từ giờ đến hết năm nay để “chấn chỉnh” lại khoản này (tức là vẫn được chữa trị miễn phí trong thời gian “chờ đợi”). Sở dĩ cần thiết đến “biện pháp mạnh” này, vì theo những số liệu thống kê, hiện tại, chi phí y tế cho 10 triệu dân Hung chỉ được trả bởi chừng 3 triệu người. Chừng nửa triệu người, lẻ ra bắt buộc phải trả bảo hiểm y tế theo một diện nào đó, nhưng vẫn trốn tránh.

Từ đầu tháng Tư, mỗi viện sẽ được quy định là bắt buộc phải tiếp nhận các bệnh nhân đến từ những khu vực nào. Nghĩa là, nếu một bệnh nhân có giấy giới thiệu vào một bệnh viện trực thuộc nào đó, thì viện đó bắt buộc phải nhận (điều này, trước đây là không chắc chắn). Tuy nhiên, nếu không có giấy giới thiệu, hoặc bệnh nhân muốn vào viện khác với nơi mình được giới thiệu, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp, người bệnh phải trả 30% phí điều trị (nhưng tối đa là 100 ngàn Ft).

Tác giả bài viết: H.Linh tổng hợp, theo [origo] và “Tự do Nhân dân”