Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÁC LOAI VACCINE HIỆN TẠI CÓ THỂ CHỈ HIỆU LỰC TRONG 9-12 THÁNG!

(NCTG) Hungary đã đặt được tỷ lệ rất cao trong tiêm chủng: tính đến 6-4, đã có 26,3% cư dân nước này được chích ngừa, đứng thứ 6 trên thế giới và thuộc tầm hàng đầu Liên Âu. Tuy nhiên, một điều “gợn” là nhiều chuyên gia cho rằng, hiệu lực ngăn ngừa của các vaccine hiện tại chỉ dưới 1 năm!
Hungary tái mở cửa, tuy nhiên ngày 7-4 vẫn có tới 311 ca tử vong được ghi nhận trong 24h - Ảnh: Marjai János (24.hu)
Riêng trong mấy ngày nghỉ lễ, đã có 276 ngàn người được tiêm, khiến nước này có thể khởi đầu tái mở cửa theo kế hoạch đã vạch ra. Theo lời kể của các độc giả, Kênh RTL Klub cho hay: thậm chí có nhiều người không được thông báo chính thức cũng có thể tiêm “đặc cách”, bằng cách cứ xếp hàng chờ tới lượt. Đến tối, sau giờ tiêm chính thích, đa phần các thanh niên 30-40 tuổi đã được tiêm vaccine của AstraZeneca.

Theo lời giới nhân viên y tế làm việc ở các điểm tiêm chủng, lượng vaccine còn thừa được sử dụng như vậy, cho các đối tượng “vãng lai. Nhiều người đang đi đường cũng được gọi vào tiêm, để khỏi bỏ phí thuốc. Một số người thì nghe bạn bè đồn đại, “mách nước”, nên cứ đến tiêm dù không có hẹn, rồi cũng được tiêm. Tuy nhiên, cho đến giờ, giới chức y tế cho hay là mọi trường hợp tiêm đều dựa trên cơ sở đăng ký.

Trong một diễn biến có liên quan, tờ “The Guardian” (Anh) nêu kết quả một nghiên cứu mới cho thấy, các loại vaccine đang được sử dụng hiện tại có thể sẽ mất tính hiệu quả trong vòng 1 năm, và do đó phải thay đổi thành phần của chúng. Cuộc khảo sát - được thực hiện với sự đồng ý của các nhà dịch tễ học, virus học và các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm -, lý giải điều này với sự xuất hiện của các đột biến virus.
 
Phong trào của giới học sinh phản đối việc bắt buộc đến trường từ ngày 19/4 vì vẫn hàm chứa nhiều rủi ro - Ảnh: 24.hu
Phong trào của giới học sinh phản đối việc bắt buộc đến trường từ ngày 19-4 vì vẫn hàm chứa nhiều rủi ro - Ảnh: 24.hu

Trước đây, giới khoa học đã chỉ ra rằng thế giới cần phải hành động cùng nhau để chống lại đại dịch, bởi lẽ nếu thực tế này không được đáp ứng, càng ngày càng có thể xuất hiện nhiều biến thể dễ lây lan và dễ gây tử vong hơn, và trong một số trường hợp chúng có thể kháng với các loại vaccine đang được lưu hành. Gần một phần ba trong số 77 nhà nghiên cứu cho rằng các vaccine hiện tại chỉ có hiệu quả trong 9 tháng.

Có nghĩa là, khả năng bảo vệ còn chưa tới 1 năm, và bên cạnh đó, 88% cho rằng ở nhiều nước, nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp, sẽ có thể phát sinh các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. “Nếu không chích ngừa cho cả thế giới, chúng ta sẽ nhường chỗ cho các đột biến ngày càng nhiều, điều này có thể dẫn đến sự phát triển của các chủng kháng được vaccine hiện tại, và sau đó sẽ lại cần vaccine mới cho tất cả mọi người”.

Đó là cảnh báo của PGS. Gregg Gonsalves từ Đại học Yale. Các loại vaccine hiện nay trên thị trường, mặc dù có thể hoạt động theo những cách khác nhau, nhưng một điểm chung là các nước nghèo hiện không có nhiều cơ hội được tiếp cận. Có những quốc gia thậm chí còn chưa có ai được tiêm phòng! Trong khi đó, Hungary đã tiêm được cho 2.536.751 người tính đến nay, trên tổng số chừng 9,75 triệu cư dân tại đây!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh