Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CÁC HÃNG TRUNG QUỐC MANG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, CHẤT LƯỢNG CAO TỚI HUNG”

(NCTG) Tính đến ngày 15-5, đã có chuyến bay Wizz Air thứ 100 từ Trung Quốc về Hungary chở những vật tư y tế cần thiết cho công cuộc chống Covid-19, theo thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter trên trang Facebook của ông.
Ngoại trưởng Szijjártó Péter đón chuyến bay thứ 100 tại Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) - Ảnh chụp màn hình
Theo vị bộ trưởng, tính đến giờ, đã có tổng cộng:

- 131.110.251 khẩu trang,

- 1.928.695 bộ quần áo bảo hộ,

- 516.280 mặt nạ chống giọt bắn,

- 3.062 máy trợ thở


đã được Hungary cho nhập, đa phần từ Trung Quốc.

Trong số đó, chỉ riêng trong ngày thứ Bảy 16-5 và hai ngày trước đó, có 3,9 triệu khẩu trang, 5 triệu găng tay và 384 máy trợ thở đã “cập bến” Budapest. Ngoại trưởng Szijjártó Péter gửi lời cám ơn nhóm hậu cần của Bộ Ngoại giao, các phi công và nhân viên phi trường vì khả năng làm việc “phi thường” của họ.

Nỗ lực chung của chúng ta khiến trong vòng một tháng rưỡi qua, cùng những chuyến bay của hãng Wizz Air, đã có tới 130 chuyến bay giữa Trung Quốc và Hungary trong khuôn khổ “cầu hàng không” hai nước”, ông Szijjártó Péter nhấn mạnh và cho biết: Hungary vẫn tiếp tục “đặt hàng” để “phòng chống dài hạn”.

Dịch bệnh còn cho thấy rằng nếu một quốc gia không có những phương tiện chuyên chở riêng, thì từ đó, tất cả đều chỉ là vận may là có “nhờ” được ai không - Ngoại trưởng Hung “lý luận”. Trước đó, ông cũng đã ngỏ lời cám ơn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vì chính quyền nước này đã hỗ trợ Hungary mua hàng.

Hoan hỉ trước mối quan hệ Trung - Hung, vị bộ trưởng nói rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn tiến triển tốt đẹp: trong ba năm nay, đã có chín (9) dự án đầu tư lớn của Trung Quốc được tiến hành tại Hungary và hiện tại, các công ty Trung Quốc thuộc hàng những nhà đầu tư quan trọng nhất đối với nước Hung.

Các hãng Trung Quốc mang công nghệ hiện đại, chất lượng cao tới Hung, theo khẳng định của ông Szijjártó Péter với Hãng Thông tấn Quốc gia MTI hôm 14-5. Chẳng hạn, ông nêu ví dụ hệ thống 5G được sử dụng ở nội đô Budapest từ mùa thu năm ngoái, và do tập đoàn Hoa Vi (Huawei) thiết lập cho Vodafone.

Ngoại trưởng Hungary cũng nhắc tới thỏa thuận giữa hai nước nhằm hiện đại hóa tuyến đường sắt Budapest - Belgrade (Serbia), vốn bị công luận và các đảng đối lập phản đối gay gắt vì vô nghĩa và không hề có khả năng hoàn vốn, cũng như kế hoạch mở rộng hợp tác song phương giữa Ngân hàng Nhà nước hai nước.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh