Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bầu cử Quốc hội Hungary 2018: XUẤT HIỆN NHIỀU ĐẢNG “MA”

(NCTG) Con số những ứng viên “mít, xoài” và những đảng “ma” tăng vọt trong giây phút cuối, khiến kỳ bầu cử Quốc hội 2018 ít nhất cũng sẽ đáng nhớ ở chỗ, giới cử tri sẽ được làm quen với rất nhiều cái tên hoàn toàn vô danh trên chính trường cho tới thời điểm này.
Đảng Chó Hai Đuôi vận động xin chữ ký của cử tri - Ảnh: Facebook
Tính đến thời hạn cuối cùng vào chiều hôm nay 6-3-2018, có tới thêm hàng chục đảng “ma” đưa ra “danh sách đảng cử toàn quốc”, nâng tổng số các đảng có “danh sách đảng cử toàn quốc” lên tới con số 40 (bên cạnh đó, 13 dân tộc chính thức tại Hungary cũng đã đưa ra danh sách toàn quốc cho riêng họ).

Hãng Thông tấn Hungary MTI cho hay, 3 phút trước khi hết hạn, còn có người chạy tới văn phòng của Văn phòng Bầu cử Quốc gia (NVI) ở phố Alkotmány (Quận 5, Budapest) để thông báo về danh sách của họ. Đại đa số các đảng trong số 40 đảng kể trên cử tri chưa nghe tên bao giờ, theo nhận xét của mạng index.hu

Mạng tin này nhận xét rằng, có thể giả thiết rằng các đảng “ma” đó chỉ muốn tham gia tranh cử để nhận khoản trợ cấp của nhà nước, nếu NVI xác nhận được rằng họ đủ điều kiện để trở thành chính đảng tầm toàn quốc, tức là có được 27 ứng viên cá nhân tại Budapest và 9 tỉnh khác đủ để lập “danh sách đảng cử toàn quốc”.

Bởi lẽ, theo Luật Bầu cử Hungary, 199 dân biểu sẽ được lựa chọn theo hai cách: 106 người trực tiếp từ các ứng viên cá nhân được bầu chọn trong 106 đơn vị bầu cử thuộc các khu vực bầu cử trên toàn quốc, còn 93 ghế còn lại được chia cho các đảng đưa ra được “danh sách đảng cử toàn quốc”, căn cứ trình tự trong danh sách của họ.

Đương nhiên, không có nhiều khả năng trong thực tế để ứng viên dân biểu của các đảng “ma” có thể vượt mặt 6-7 đảng để vào Quốc hội, tuy nhiên sự hiện diện của quá nhiều các ứng viên “mít, xoài” (do chỉ cần có được 500, thay vì 1.000 chữ ký của cử tri, và mỗi cử tri có thể ký ủng hộ cho nhiều ứng viên tùy thích, theo thể lệ mới) có thể khiến phe đối lập bị phân tán khi nhận phiếu bầu trong ngày 8-4 tới.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu