Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BUDAPEST TRỞ THÀNH “TIỂU HÀ NỘI”

(NCTG) Đó là tựa đề một bài viết của ký giả Fekete Gy. Attila, đăng trên “Tự do Nhân dân” (Népszabadság, nhật báo lớn nhất của Hungary) hạ tuần tháng 4-2010, trong đó tác giả điểm qua về thị trường ma túy tại thủ đô Hungary thời gian gần đây.

Sự xuất hiện của các nhóm buôn bán ma túy Châu Phi tại Budapest chỉ còn là vấn đề thời gian - Minh họa của “Tự do Nhân dân”

Theo tác giả, ở Budapest, nhu cầu về cocain, cần sa và bột amphetamine liên tục tăng, trong khi thuốc lắc (ecstasy) và bạch phiến (heroin) có phần giảm.

Viện dẫn lời của ông Ródler Norbert, người chỉ huy đơn vị chống tội phạm ma túy của Sở Cảnh sát Budapest (BRFK), bài viết cho hay: một phần ba thị phần của thị trường ma túy ở Budapest nằm trong tay các băng đảng tội phạm người Việt có sự hợp tác mật thiết với nhau.

Theo ông Ródler, kể từ khi các băng đảng Việt Nam xuất hiện, lượng cần sa được rao bán tăng đáng kể và vì vậy, giá cả bán ngoài đường phố giảm.

Bài báo cho hay: các băng đảng người Việt tự trồng “cỏ” để tiêu thụ trên thị trường ở Hungary nên giá cần sa rẻ. Mặc dù trong năm ngoái, cảnh sát Hungary đã phát hiện hơn 12 cơ sở trồng cần sa tại các căn hộ thuê ở Budapest, nhưng lượng cần sa bán ra không có sự thuyên giảm đáng kể.

Ông Ródler cũng cho biết thêm: những người Việt chủ yếu hoạt động tại Tỉnh Pest và các khu vực ở miền Đông Hungary để chế biến nguyên liệu ma túy cơ bản, sau đó, ma túy được bán cân với giá chừng 1.000 Ft/g cho các “tiểu thương” (1 USD xấp xỉ 200 Ft).

“Người tiêu dùng” Hungary phải mua “cỏ” với giá 1.500-2.000 Ft/liều, nhưng tại các tụ điểm giải trí, giá có thể tăng tới 3.000 Ft.

Vẫn theo bài viết, mặc dù cũng có cung cấp bán sỉ (cho những kẻ bán lại), nhưng các băng đảng người Việt hiện tại tập trung vào bán lẻ và họ có hệ thống bán lẻ ngoài phố lớn nhất: việc kinh doanh “cỏ” và bạch phiến ngoài đường phố đều tập trung trong tay họ.

Ngoài khẳng định các băng đảng Việt Nam hiện chiếm thượng phong trong thị trường bán lẻ heroin ngoài phố, bài báo cũng nhắc tới sự hoạt động trên thị trường ma túy Hungary của các băng đảng tội phạm khác như Thổ Nhĩ Kỳ - Albania (hiện đang nắm trong tay các mối bán sỉ ma túy), hoặc một số nhóm Châu Phi, đang dần chiếm thị phần bạch phiến ở Ha Lan, Tây Ban Nha...

Theo ông Ródler, chỉ còn là vấn đề thời gian khi giới tội phạm heroin Châu Phi (chủ yếu do Nigeria đứng đầu) “chuyển hướng” sang Hungary. Các băng đảng này có hệ thống gửi và nhận “hàng” trực tiếp từ Nam Mỹ và do đó, giá ma túy trước đây còn là 15-16.000 Ft/g, giờ đã hạ xuống còn 12.000 Ft/g.

Ông Ródler Norbert không đưa ra được con số chính xác về số người dùng ma túy tại Budapest, nhưng ông ước lượng là phải hàng trăm ngàn, đấy mới chỉ là con số những người dùng các loại ma túy “kinh điển”.

Ông cũng nhắc tới Gina, một loại thuốc kích thích mới, hiện vẫn đang rất thịnh hành tại Budapest, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ chuyển thành ma túy. Gina gây mất trí nhớ - nhiều thiếu nữ trẻ đã bị trộn thuốc vào nước giải khát và bị hãm hiếp sau khi uống nước.

Tác giả bài viết: Trần Lê lược dịch