Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BUDAPEST QUYẾT ĐỊNH ĐÓNG BIÊN THÊM 1 THÁNG

(NCTG) Hungary vẫn thuộc hàng các quốc gia Châu Âu có “thành tích” phòng ngừa dịch bệnh tốt nhất căn cứ theo số ca tử vong, theo đánh giá của lãnh đạo nước này. Budapest tiếp tục gia hạn việc đóng biên thêm 1 tháng, kể từ ngày 1-10-2020.
Bộ trưởng Gulyás Gergely trong cuộc họp báo ngày 1-10-2020 - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)
Trong cuộc họp báo hàng tuần của chính phủ Hungary vào thứ Năm 1-10, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely tuyên bố vẫn tiếp tục phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh do chính quyền đưa ra. Việc sử dụng khẩu trang được xem như có vai trò then chốt, và tại các trường sở, bắt đầu tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh và giáo viên trước khi đặt chân vào trường.

Lệnh cấm người vào thăm cũng có hiệu lực tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, vaccine chống cúm mùa cũng sẽ được chuẩn bị để tiêm chủng miễn phí cho cư dân. “Cần duy trì khả năng vận hành của đất nước”, ông Gulyás Gergely nhắc lại khẩu hiệu trong thời gian gần đây của chính phủ Hungary, khi nước này hàng ngày ghi nhận thêm 8-900 ca nhiễm mới, và số ca tử vong cũng ở mức rất cao.

Sáng hôm nay 1-10, chính quyền nước này thông báo 848 ca nhiễm mới với Coronavirus, và 16 ca tử vong trong vòng 24h qua, tức là vượt xa mức trung bình mà Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília “tiên đoán” (8-9 người tử vong hàng ngày), và là kỷ lục trong làn sóng thứ hai của dịch Covid-19. Hiện, có 757 bệnh nhân phải điều trị trong viện, trong số đó 52 người cần sử dụng máy trợ thở.
 
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện János, ngày 29-4-2020 - Ảnh: Árvai Károly (AFP)
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện János, ngày 29-4-2020 - Ảnh: Árvai Károly (AFP)

Trong một diễn biến có liên quan, Đức coi thủ đô Budapest và các tỉnh Győr-Moson-Sopron, Csongrád-Csanád, Vas và Pest là những khu vực nguy hiểm bởi dịch Covid-19, và hành khách đến Đức từ các vùng đó sẽ phải cách ly 14 ngày, đồng thời với việc phải báo cáo cho Cục Y tế địa phương. Trong danh sách mới nhất của Viện Y tế Công cộng Robert Koch, có tên nhiều vùng của Châu Âu.

Ví dụ, tỉnh Kolozs ở vùng Erdély (Romania), vùng Koroška (Slovenia) hay là cả lãnh thổ Vương quốc Bỉ đều bị “vào sổ”. Được biết, có thể rút ngắn thời hạn cách ly bằng cách đi xét nghiệm Covid-19, 5 ngày sau khi bắt đầu cách ly. Bộ Ngoại giao Đức đã ra khuyến nghị với các công dân nước này, nếu không có việc gì cấp bách, hãy tránh tới những vùng đất bị coi là có nhiều rủi ro vì dịch bệnh kể trên.

Mạng index.hu hôm 30-9 có liệt kê một danh sách những quốc gia Châu Âu mà hiện tại hành khách từ Hungary có thể nhập cảnh tự do, không phải cách ly, như sau (danh sách này, đương nhiên, có thể thay đổi từng ngày):

- Đường bộ: Áo, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Montenegro, Bắc Macedonia, Albania, Ý (có thể quá cảnh Slovenia) và một phần nước Đức.

- Đường hàng không: Ba Lan, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh