Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BUDAPEST AIRPORT PHẢI CHO NHÂN VIÊN NGHỈ VIỆC HÀNG LOẠT

(NCTG) Lại thêm 60 ca lây nhiễm mới, và 12 ca tử vong (trong đó ngoài một bệnh nhân 41 tuổi thì đều là người cao tuổi) ở Hungary trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca lây nhiễm Covid-19 ở nước này lên con số 2.443 người, và con số tử vong là 262 người.
Không một bóng người - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Hiện, có 899 người đang điều trị trong viện, 54 người cần dùng máy trợ thở và 458 người đã lành bệnh được xuất viện, theo thống kê sáng thứ Bảy 25-4 của chính quyền nước này.

Covid-19 đã gây nên một cơn địa chấn khủng khiếp tới ngành du lịch và hàng không quốc tế, mà một trong những “nạn nhân” của nó là Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest), khiến tập đoàn điều hành phi trường này - Budapest Airport (BA) mới đây đã phải nói lời chia tay với khoảng 275 nhân viên.

Trong một thông cáo ra vào thứ Sáu tuần trước, BA nói rằng việc thuyên giảm nhân viên là chuyện không thể tránh khỏi, khi hãng này đánh mất hơn 99% lượng khách của Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc so với cùng thời kỳ này năm ngoái: từ 44 ngàn khách mỗi ngày, giờ giảm xuống còn chưa tới 275!

Đó là số liệu trung bình vào tháng Tư năm ngoái và hiện tại. Thông thường, có 16 “kênh” kiểm tra an ninh cho hành khách, giờ chỉ còn lại một “kênh” duy nhất. Tất cả các cơ sở kinh doanh trong sân bay đã đóng cửa, một phần đáng kể các tòa nhà của phi trường cũng được khóa lại vì không có khách.

Lượng khách của Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc năm nay, nhưng khả năng là trong 2-3 năm tới cũng không đạt được mức như dự đoán trước đây là 17 triệu (năm ngoái, sân bay đã đón 16 triệu khách), do đó BA không thể nào giữ được đội ngũ nhân viên được tuyển dụng cho lượng khách lớn nói trên.

BA cho hoãn tất cả những cuộc gặp mặt, hoạt động của hãng và cho nhân viên nghỉ việc tạm thời (vẫn được nhận một phần mức lương cơ bản), hoặc để nhân viên có thể lựa chọn làm việc bán thời gian để giữ họ. Trong tương lai, hãng sẽ nghiên cứu khả năng áp dụng các biện pháp thuộc gói hỗ trợ bảo vệ công ăn việc làm của chính quyền.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh