Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỘ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA TUNG TIỀN QUA CỬA SỔ?

(NCTG) Đó là khẳng định của tờ nhật báo lá cải “Blikk” khi họ loan tin Bộ này đã tiêu tốn 18 triệu Ft cho 17 viên chức sang Mixico “chơi bời”.

 
Theo “Blikk”, trong mấy tháng qua, Chính phủ Hungary đã bỏ ra tổng cộng 28 triệu Ft để cử các viên chức tham dự các hội nghị về khí hậu. Cụ thể, 9 người sang Trung Quốc với tổng chi phí 10 triệu Ft và 17 người sang hội thảo ở bờ biển Cancun (Mexico) với tổng chi phí 18 triệu Ft.

Tuy nhiên, Bộ Phát triển Quốc gia thì cho rằng việc cử 17 viên chức đi là cần thiết, vì đó là con số tối thiểu để không làm ảnh hưởng tới công việc. Được biết, Cựu Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Szabó Imre (đảng MSZP) sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Fellegi Tamás về chuyến đi này.

Ông Fellegi Tamás cũng được cấp 1 triệu Ft cho chuyến đi ba ngày tại Tây Ban Nha (TP Zaragoza). Ngoài ra, 7 nhân viên Bộ Nguồn lực Quốc gia cũng tiêu tốn 4,2 triệu Ft cho 3 tuần ở Hàn Quốc.

“Blikk” nhắc lại: trước đây, chính FIDESZ đã phê phán nội các Xã hội vì những chuyến đi tiêu tốn nhiều triệu Ft từ tiền công quỹ. Năm 2008, Phát ngôn viên FIDESZ Szijjártó Péter đã tuyên bố rằng, việc chính phủ cũ nâng tổng số tiền dành cho các chuyến đi là “không thể chấp nhận được, trơ tráo và gây phẫn nộ”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu