Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỎ PHÁO HOA NGÀY QUỐC KHÁNH TẠI BUDAPEST ĐỂ ỦNG HỘ CÁC VÙNG BỊ LŨ LỤT

(NCTG) Đó là một ý tưởng của chính phủ Hungary, liên quan đến những hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 20-8 tới, và hiện tại, được đa số cư dân Hungary hưởng ứng.

Lễ hội pháo hoa Quốc khánh 20-8-2009

Trả lời tờ "Tin tức Hungary" (Magyar Hírlap), ngày thứ Sáu tuần qua, phó thủ tướng Navracsics Tibor cho biết: chính phủ Hungary đang dự liệu ba phương án và sẽ có quyết định trong những ngày tới.

Theo kịch bản thứ nhất, pháo hoa vẫn được bắn nhưng với kinh phí ít hơn nhiều so với những kỳ trước. Khả năng thứ nhì sẽ hoàn toàn không có pháo hoa và phương án thứ ba mà ông Navracsics Tibor ủng hộ là pháo hoa sẽ được bắn trong khoảng thời gian ngắn hơn và hoàn toàn không "hoành tráng" như thường lệ, và khoản tiền tiết kiệm được sẽ dành để tái thiết các vùng bị thiệt hại nặng lo bão lụt.

Cùng một ý tưởng như vậy, chính quyền nhiều thành phố lớn của Hungary như Miskolc, Pécs, Békéscsaba và Győr đã tuyên bố sẽ không bắn pháo hoa trong dịp 20-8. Còn Szolnok và Nyíregyháza thì vẫn có pháo hoa với chi phí vỏn vẹn 1 triệu Ft.

Tại Szombathegy, một doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa - Kopula 96 - đã nhận sẽ chịu hoàn toàn kinh phí của lễ pháo hoa mừng Quốc khánh và như thế, người dân vẫn có thể thưởng thức pháo hoa và chính quyền tự quản thành phố thì không phải tiêu tốn khoản tiền cho pháo hoa, để sử dụng vào những mục đích khác.

Pháo hoa trên dòng Danube xanh

Ý tưởng của chính quyền Hungary trong dịp này đã được sự hưởng ứng rộng rãi của cư dân Hungary. Một đề xuất dân sự đã diễn ra trên mạng xã hội Facebook nhằm thu thập chữ ký những ai sẵn sàng không xem pháo hoa trong Quốc khánh để dành tiền cho đồng bào bão lụt. Cho đến cuối tuần trước, đã có hơn 200 ngàn người tham gia đề xướng và 84% những người không nhất thiết sử dụng thường xuyên mạng Internet cũng đã biết tới sáng kiến này.

Đồng thời, một thăm dò dư luận của Viện Nghiên cứu Công luận và Thị trường Medián, thực hiện vào ngày 26-6, cho thấy hai phần ba số người được hỏi muốn thôi pháo hoa và một phần tư thì muốn một lễ hội giản dị hơn để tiết kiệm tiền cho các vùng thiệt hại nặng vì thiên tai. Chỉ vỏn vẹn 8% cho rằng lễ hội pháo hoa truyền thống trong ngày Quốc khánh quan trọng hơn việc trợ giúp đồng bào bão lụt.

Kết quả thăm dò, theo Viện Medián, phản ánh tinh thần đồng cảm và đoàn kết của người dân, vì đại đa số các thành viên của những giai tầng xã hội quan tâm nhất đến lễ hội pháo hoa - người dân Budapest và giới trẻ - đều đồng tình với việc tiết kiệm để giúp đỡ các vùng lâm vào cảnh khó khăn.

20-8, ngày kỷ niệm vị vua lập quốc Hungary István Đệ nhất, là một trong 3 ngày Quốc khánh của Hungary (hai ngày kia là 15-3, kỷ niệm cuộc cách mạng dân chủ 1848, 23-10, kỷ niệm cách mạng 1956), và là Quốc khánh duy nhất đi kèm một lễ hội pháo hoa với nhạc nền rất ngoạn mục, kéo dài 30 phút, thu hút đông đảo người xem đến từ các tỉnh thành và cả nước ngoài.

Còn nhớ, kỳ pháo hoa trong lễ Quốc khánh cuối cùng của nội các Orbán lần trước vào năm 2001 có chi phí là 247 triệu Ft (chưa tính thuế giá trị gia tăng).

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập & index.hu