Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP LẦN THỨ SÁU

(NCTG) Chừng 800-1.000 người đã tập trung tại Quảng trường Kosutth trước Nhà Quốc hội Hungary trong cuộc biểu tình do ông Bokros Lajos và đảng của ông - Phong trào Nước Hung Hiện đại (MoMa) - tổ chức, nhằm phản đối đề xuất sửa đổi Hiến pháp mới đây của liên minh cầm quyền.
Hàng ngàn người xuống đường hôm 24-1 trước Tòa nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Chúng ta hãy phản đối kế hoạch sửa đổi Hiến pháp mới nhất của FIDESZ, vì nó sẽ khiến nền dân chủ thực sự cáo chung!” là lời kêu gọi của MoMa trên mạng xã hội Facebook cho hành động phản đối hôm 24-1 vừa qua. 

Như NCTG đưa tin, liên minh cầm quyền Hungary FIDESZ - KDNP muốn đưa khái niệm “tình trạng nguy hiểm do khủng bố” vào Hiến pháp, để có thể thực hiện một số biện pháp khác mà không cần phải thông qua Quốc hội.

Để làm được điều này, cần thay đổi Hiến pháp đang hiện hành, nhưng do liên minh cánh hữu FIDESZ - KDNP không đủ hai phần ba số ghế trong Quốc hội, nên sẽ cần sự ủng hộ của một số dân biểu thuộc phe đối lập.

Một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này đã được triệu tập giữa các đảng trong Quốc hội Hungary. Được biết, đảng cầm quyền FIDESZ muốn có những sửa đổi sau nếu “tình trạng nguy hiểm do khủng bố” được ban bố:

Chính phủ sẽ được rảnh tay, nghĩa là không cần quyết định của Quốc hội, để có thể:

- đóng biên giới,

- sửa đổi dự toán ngân sách quốc gia,

- đưa ra lệnh giới nghiêm,

- quản lý và hạn chế lưu lượng các sản phẩm quan trọng xét trên phương diện quốc phòng (năng lượng, hàng tiêu dùng) - về căn bản, điều này có nghĩa là chính phủ có thể đưa ra hệ thống tem phiếu đối với các mặt hàng thực phẩm hoặc xăng dầu),

- hạn chế hoạt động của truyền thông,

- kiểm tra mạng Internet, thư tín, bưu phẩm,

- cấm các tụ họp đông người, những họp hành công khai,

- cấm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không,

- chỉ thị sơ tán cư dân tại khu vực nhất định ở Hungary.
 
Người biểu tình với khẩu hiệu đòi thực thi dân chủ, Hiến pháp để có một nhà nước pháp trị - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Người biểu tình với khẩu hiệu đòi thực thi dân chủ, Hiến pháp để có một nhà nước pháp trị - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Trong số các đảng đối lập tham dự cuộc họp điều hợp đầu tiên, chỉ có đảng cực đoan JOBBIK và Chính trị có thể khác (LMP) hiện diện, còn Đảng Xã hội Hungary (MSZP) vắng mặt để chuẩn bị cho đề xuất riêng của họ.

Những phản ứng đầu tiên cho thấy JOBBIK đồng ý về căn bản với việc sửa đổi Hiến pháp, nhưng họ muốn phải có sự đồng thuận của bốn phần năm số dân biểu Quốc hội để ban bố “tình trạng nguy hiểm do khủng bố”.

Ngược lại, MSZP muốn rằng chính phủ chỉ có thể đưa ra những biện pháp đặc biệt trong vòng tám ngày, còn việc triệu tập quân đội và những hạn chế luật khác phải do Quốc hội thông qua với hai phần ba số phiếu thuận.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp được Quốc hội cho phép, MSZP muốn rằng chính phủ cũng không được hạn chế mạng Internet hoặc báo chí, không được kiểm tra hệ viễn thông hoặc việc duy trì mối quan hệ với người nước ngoài.

Bản Hiến pháp mới của Hungary, có hiệu lực pháp luật từ đầu năm 2012 và bị coi là phi dân chủ, cho tới nay đã được sửa đổi năm lần bởi liên minh cầm quyền, khi đó còn chiếm hơn hai phần ba số ghế trong Quốc hội.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu