Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BIÊN GIỚI HUNG KHÔNG CÓ GÌ LẠ, CHÍNH QUYỀN VẪN BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

(NCTG) Chính phủ Hungary đã điều động nhiều ngàn quân nhân và cảnh sát ra biên giới sau khi Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Pintér Sándor tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng di cư trên toàn quốc vào hôm qua, thứ Tư 9-3.
Cánh cửa biên giới Liên Âu đang khép lại - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Lý do khiến chính quyền Hung ban bố tình trạng khẩn cấp được lý giải là vì tuyến đường qua Balkans của người tỵ nạn đã bị khóa nên không thể biết họ sẽ có phản ứng ra sao. Theo Bộ trưởng Pintér Sándor, có hàng chục ngàn người tỵ nạn không có giấy tờ gì đang kẹt lại ở các nước “trung gian”: Không thể biết họ sẽ di chuyển theo hướng nào nên cần chuẩn bị để bảo vệ biên giới quốc gia”.

Cũng theo ông Pintér, hiện tại sự di chuyển của người tỵ nạn dọc hệ thống hàng rào được dựng lên tại biên giới “đã gia tăng đáng kể” trong thời gian gần đây, và chính quyền Hung phải để tâm theo dõi. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ Hungary cho hay, có thể nhận ra rằng những trại tiếp nhận người xin tỵ nạn dọc biên giới giờ đã đầy người, do đó có thể lại xảy ra những vụ lộn xộn như trước đây.

Được biết, có 1.500 quân nhân thuộc Quân đội Hungary được điều động tham gia chiến dịch này. Nhắc lại, tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng di cư đã được chính quyền Hung ban bố vào mùa thu năm ngoái tại một số tỉnh vùng biên, khi số lượng người tỵ nạn vượt quá một giới hạn nào đó (điều này không được thỏa mãn trong trường hợp hiện tại), hoặc tình trạng an ninh bị đe dọa do người tỵ nạn.
 
Chưa rõ sẽ ra sao với những người bị ách lại - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Chưa rõ sẽ ra sao với những người bị ách lại - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Giới lãnh đạo Hung không chỉ ra được là quyết định của họ căn cứ điều khoản cụ thể nào trong luật, và đây là điều bị tất cả các đảng đối lập và một số tổ chức bảo vệ nhân quyền phản đối gay gắt, cho là sự lạm quyền, muốn tiếp tục dùng con bài tỵ nạn để kích động gây hoảng sợ và hằn thù trong công luận, đánh lạc hướng cư dân khỏi những vấn đề cấp bách và khẩn thiết trong nước.

Theo bộ luật liên quan tới nhập cư và tỵ nạn được thông qua và đi vào thực hiện trung tuần tháng 9 năm ngoái, chính phủ có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng di cư và sắc lệnh này có hiệu lực tối đa trong vòng sáu tháng, nhưng có thể gia hạn nếu các điều kiện vẫn tồn tại. Khi đó,  cảnh sát có thêm nhiều đặc quyền, và quân đội có thể dùng vũ khí để hỗ trợ cảnh sát.

Trả lời câu hỏi của báo giới, Bộ trưởng Pintér Sándor cho biết, hiện tại Hungary chưa quyết định dựng hàng rào tại biên giới Hung - Ru vì chưa thấy người tỵ nạn đến từ ngả Romania, tuy nhiên nếu cần thì có thể xây trong vòng mười ngày. Chính phủ đã để riêng thêm 7,3 tỷ Forint cho những công việc này, khiến phe đối lập đánh giá đây là “chiến dịch chính trị đắt đỏ nhất của mọi thời đại”.
 
Vô vọng - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Vô vọng - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu