Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỊ HÀNH HUNG VÌ DÁM ĐI VÀO “PHỐ TZIGANE”

(NCTG) Năm người Tzigane đang bị cảnh sát Hungary truy cứu hình sự vì đã có hành vi bạo lực mang tính chất chủng tộc.

Một trong số các nghi can đã cầm dao khi hành hung - Ảnh: RTLKlub (Hungary)

Sự việc xảy ra ngày 30-9, khi một sinh viên cao đẳng đi tới trường của mình tại phố Tavaszmező (Quận VIII, Budapest). Cho dù ở gần trung tâm Budapest, nhưng đây là khu vực có thời đã được để tâm đặc biệt vì có nhiều người thuộc sắc tộc Tzigane sinh sống, và tệ mại dâm khá lan tràn.

Theo tin của Đài Truyền hình Hungary MTV, một nhóm Tzigane đã vây quanh chàng sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật này và chửi rủa bằng ngôn từ tục tĩu. Khi muốn thoát thân, anh đã bị hành hung: các hung thủ còn gào thét “sao mày dám vào phố của chúng tao?”, “cho mày chết!”, v.v…

Bị chừng 15 người Tzigane bủa vây, nhưng rốt cục chàng sinh viên đã trốn chạy được vào ký túc xá của trường cao đẳng.

Dựa trên hệ thống camera theo dõi an ninh đặt ngoài đường phố, cảnh sát Hungary đã bắt được 5 nghi can (4 nam, 1 nữ), đều là những kẻ đã có tiền án, tiền sự. Hiện tại, cảnh sát đang mở một cuộc truy cứu hình sự đối với họ, với tội danh có hành vi bạo lực phân biệt chủng tộc một cách có tổ chức.

Tòa án Hungary cũng đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với cả 5 nghi can. Được biết, bản án tối đa dành cho họ có thể là 8 năm tù giam, nếu tội trạng của họ được chứng tỏ.

Một nhóm người Tzigane mặc áo có hàng chữ “Chúng tôi không phải những kẻ tội phạm” để phản đối cái nhìn thiếu thiện cảm về họ

Tại Hungary, trong những năm gần đây, dưới ảnh hưởng của những căng thẳng trong đời sống chính trị và kinh tế, con số những hành vi bạo lực mang tính phân biệt chủng tộc tăng vọt. Tuy nhiên, cho đến nay, đây là trường hợp duy nhất trong năm 2009 mà nạn nhân lại không phải là thành viên của một sắc tộc thiểu số nào đó (thông thường, người Tzigane hay bị kỳ thị và hành hung bởi xuất xứ của họ).

Tzigane là sắc tộc thiểu số đông đảo nhất ở Cộng hòa Hungary: cho dù theo luật định, không thể tổ chức những thăm dò, thống kê để lấy số liệu về nguồn gốc xuất xứ của công dân, nhưng con số người Tzigane tại Hung được ước tính là vài trăm ngàn (trên tổng số gần 10 triệu cư dân).

Một tỉ lệ đáng kể của sắc dân này bị coi là thất học, không chịu làm việc và sống bằng những “nghề” phạm pháp. Chính trường Hungary đã từng nhiều lần rộ lên những tranh luận ầm ĩ về việc một số chính khách đề xuất cụm từ “tội phạm Tzigane”, ám chỉ sắc dân Tzigane thường có những hành vi phạm pháp (khái niệm này bị coi là “vơ đũa cả nắm” và do đó, mang tính kỳ thị sắc tộc, vì không phân biệt người Tzigane “tốt” và “xấu”).

Tác giả bài viết: Trần Lê, tổng hợp theo index.hu