Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“BẤT TUÂN DÂN SỰ”, VÀI HÀNG QUÁN HUNGARY TỰ MỞ CỬA

(NCTG) Không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ nên sau ba tháng đóng cửa, một quán rượu bia ở TP. Nagykanizsa không muốn tiếp tục ủng hộ chính sách phòng dịch của chính phủ nữa: họ tuyên bố từ ngày 1-2 tới sẽ tự mở quán để phục vụ khách ăn uống tại chỗ.
Một hành động mang tính phản kháng - Ản chụp màn hình
Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, chủ quán mang tên “Resti Presszó és Sörző” viết: “Chúng tôi nghĩ, chính quyền tự tin rằng vaccine sẽ giải quyết được vấn đề virus bằng cách mọi người đi tiêm chủng và sau đó các hạn chế sẽ được dỡ bỏ. Chúng tôi không muốn chờ đợi điều đó. Trong khi ở siêu thị, mọi người vẫn tập trung đông đảo để mua bán và đó không phải là vấn đề, thì việc chúng tôi mở cửa cũng chả sao cả!”.

Bằng việc tái mở cửa, quán muốn bày tỏ sự bất đồng trước các biện pháp của chính quyền. Khách được thông báo là không bắt buộc sử dụng khẩu trang trong quán và bàn ghế vốn dĩ đã được kê cách nhau 1,5m. “Từ ngày 1-2, chúng tôi chờ đợi sự hiện diện của cảnh sát và các nhân viên Phòng Thuế vì chúng tôi tin rằng họ sẽ không ủng hộ quyết định này. (...) Chúng tôi sẽ luôn có một ly cà phê ngon dành cho họ”, quán viết.
 
“Resti Presszó és Sörző”
“Resti Presszó és Sörző”

Nhận xét về tuyên bố này, Hội Nhân viên Dịch vụ Ăn uống Hungary nói rằng việc mở quán là không hợp pháp, không thể ủng hộ, nhưng “sự tuyệt vọng của một đồng nghiệp trong ngành là điều dễ hiểu về mặt con người”. Bên cạnh đó, một cơ sở khác là “Lotti Presszó” ở TP. Miskolc cũng viết rằng từ ngày 1-2 tới, họ sẽ mở lại bình thường. “Chúng tôi mở cửa để tiếp tục tồn tại và sinh kế, bất chấp các quy định của pháp luật”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh