Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẮT NGƯỜI VÔ CỚ, CẢNH SÁT PHẢI BỒI THƯỜNG 1 TRIỆU FT

(NCTG) Theo tin của nhật báo "Tin Hungary" (Magyar Hírlap), Tòa án Thủ đô Budapest đã buộc Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) và cơ quan thừa kế hợp pháp của REBISZ (lực lượng cảnh sát vũ trang, khét tiếng là "kiêu binh" một thời) phải bồi thường tổng cộng 1 triệu Ft (với tỉ lệ 50-50%) cho một người đàn ông bị bắt giữ vô cớ năm 2006.

REBISZ, lực lượng đặc công tinh nhuệ và nhiều khi, "kiêu binh"

Theo ông Balsay Szabolcs, đại diện pháp luật của bên nguyên đơn (M. Balázs), ngày 23-10-2006, trong nhửng cuộc đụng độ đầy bạo lực trên đường phố Budapest, thân chủ của ông đã bị lực lượng REBISZ vật ngã ra đường, rồi bị cảnh sát BRFK đưa về đồn và tạm giữ 3 ngày vì sự "vi phạm" "gây rối trật tự công cộng".

Tuy nhiên, cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã xác nhận rằng, M. Balázs vô tội và vì thế, ông này đã kiện cảnh sát Hungary vì tội bắt giam người vô cớ. Tại phiên sơ thẩm, M. Balázs đã thắng kiện, nhưng Sở Cảnh sát Budapest không chấp nhận bản án, với lý do các nhân viên của họ đã thực hiện đúng những chỉ thị nhnận được từ REBISZ và như thế, họ vô can. Lý lẽ này đã bị bác tại phiên phúc thẩm và do đó, cả BRFK, cả "hậu duệ" của REBISZ đều phải bồi thường danh dự cho M. Balázs.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo "Tin Hungary"