Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÁO MẠNG ĐỘC LẬP TELEX CHÍNH THỨC RA MẮT ĐỘC GIẢ

(NCTG) Telex - được xem như một tờ báo mạng độc lập và sống bằng sự ủng hộ của độc giả - đã khởi động ngày 2-10-2020 với 70 nhân viên, là những người đã rời mạng index.hu khi Index bị coi là gặp phải sự can thiệp từ bên ngoài và có nguy cơ không giữ được tính độc lập.
Những “chiến binh” quả cảm của Telex - Ảnh: telex.hu
Trong bài viết thay mặt toàn thể tòa soạn Telex, TBT Munk Veronika và Giám đốc điều hành Kárpáti Márton nhấn mạnh: đã có hơn 34 ngàn độc giả ủng hộ cho tờ báo kể từ khi ý tưởng cho ra đời một kênh truyền thông độc lập được đưa ra, và Telex sẽ nỗ lực để phản án những gì diễn ra tại Hungary và trên thế giới “với sự đa dạng, nhanh nhạy và chính xác” mà bạn đọc đã quen ở họ.

Dưới dang trả lời những câu hỏi, thắc mắc của độc giả, Telex cho hay, với khoản ủng hộ cho tới bây giờ, tờ báo đủ kinh phí hoạt động trong vòng vài tháng với đội ngũ nhân viên như hiện tại. Việc minh bạch tài chính - về khoản tiền nhận được và sự sử dụng chúng - sẽ được tiến hành một cách chi tiết vào nửa sau tháng 10-2020, khi chấm dứt chiến dịch kêu gọi ủng hộ cho khởi động báo.

Về sự độc lập tài chính, Telex khẳng định rằng tờ báo nhận được 200.000 Euro từ Zdeněk Bakala, một trong những doanh nhân giàu có nhất của Cộng hòa Czech, hiện nắm một phần sở hữu hãng truyền thông Economia. Khoản ủng hộ này tuy lớn, nhưng cũng hoàn toàn như các ủng hộ của hơn 34 ngàn độc giả khác, không hề có ý đồ “đổi chác”, và sẽ được sử dụng cho mục đích đã đề ra.

Trong gần hai tháng chuẩn bị, Telex đã cho ra nhiều bài vở, tin tức, trong đó có những bài mang tính độc quyền và đăng tải tạm thời trên tài khoản thuộc mạng xã hội Facebook. Tờ báo cố gắng để các ký giả, phóng viên có thể hiện diện tại mọi sự kiện quan trọng, cung cấp những tin “sốt dẻo” nhất cho độc giả trong mọi đề tài như chính trị, kinh tế, thể thao, khoa học, văn hóa, công nghệ, ẩm thực...

Được khởi động như một tờ báo miễn phí và hoạt động nhờ ủng hộ của bạn đọc, nhưng xác định trước là không thể tồn tại được bằng các khoản quảng cáo của thị trường truyền thông trong nước, nhất là trong cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, nên Telex sẽ trở thành báo đặt đối với những ai muốn đọc nó. Mọi chi tiết sẽ được tờ báo công bố sau khi ấn định hoàn chỉnh mô hình đặt báo.

Tự do báo chí, xóa bỏ kiểm duyệt, tự do ngôn luận và biểu đạt... luôn nằm trong số những yêu sách của người dân Hungary trong các cuộc cách mạng 1848-49, 1956 và biến chuyển dân chủ 1989, cũng như trong phong trào dân chủ diễn ra trong 30 năm nay. NCTG chúc mừng đồng nghiệp Telex và mong muốn giới thiệu tới cộng đồng Việt tại Hung một nỗ lực làm báo độc lập đáng được ủng hộ!

Hồ sơ của NCTG về sự tan rã của Index bộ cũ, và sự ra đời của Telex:

CÁC CỰU THÀNH VIÊN TỜ “INDEX” RA BÁO MỚI

NHÀ BÁO HUNGARY NHẬN GIẢI THƯỞNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ M100

hvg.hu: LO ÂU VÀ CỔ VŨ

444.hu: NHỮNG HÌNH ẢNH MÀ CHÍNH QUYỀN KHÔNG MUỐN THẤY!

Vụ Index: CÁC KÝ GIẢ MUỐN TIẾP TỤC LÀM BÁO ĐỘC LẬP

SÓNG GIÓ QUANH TỜ BÁO TRỰC TUYẾN LỚN NHẤT CỦA HUNGARY

Tác giả bài viết: NCTG