Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG”, FIDESZ BÁC ĐỀ XUẤT TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA JOBBIK

(NCTG) Ủy ban Tư pháp trực thuộc Quốc hội Hungary không đưa lên bàn nghị sự đề xuất tu chính Hiến pháp của đảng JOBBIK, cho dù ngoại trừ một câu, thì đề xuất này giống hệt nội dung mà Thủ tướng Orbán Viktor đã đưa ra.
Chủ tịch đảng cực hữu JOBBIK Vona Gábor (giữa) cùng hai đồng sự tới cuộc hội đàm với Thủ tướng Orbán Viktor tại Nhà Quốc hội (Budapest, ngày 18-10-2016) - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Được biết, 8 thành viên của Ủy ban là dân biểu thuộc liên minh cầm quyền đã bỏ phiếu chống, và chỉ 3 nghị sĩ (2 thuộc đảng JOBBIK và 1 độc lập) bỏ phiếu thuận, nên rốt cục đề xuất của JOBBIK không được đưa lên phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Đây có thể coi là sự “ăn miếng trả miếng” của liên minh cầm quyền trước thất bại trước đó của họ do JOBBIK gây ra trong nỗ lực của chính quyền nhằm sửa đổi Hiến pháp lần thứ bảy và như thế, cuộc chiến khá kỳ quặc và ngoạn mục FIDESZ-JOBBIK vẫn tiếp tục, chưa thấy điểm dừng. 

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, sau cuộc trưng cầu dân ý bất thành về việc bác bỏ người tỵ nạn theo hạn ngạch của EU, đích thân Thủ tướng Orbán Viktor đã đề xuất tu chính Hiến pháp nhằm đưa vào đó một điều khoản cấm việc nhận người tỵ nạn mà không thông qua Quốc hội Hung.

Liên minh cầm quyền mặc dù chiếm thượng phong trong Quốc hội, nhưng vẫn thiếu hai phiếu để đạt được đa số hai phần ba khi biểu quyết, do đó, trong nhiều tuần lễ liền, chính quyền Hung đã tiến hành một chiến dịch nhằm lấy phiếu của phe đối lập, coi đó là bổn phận bảo vệ Tổ quốc.

Trong số các chính đảng đối lập, chỉ có đảng cực hữu JOBBIK là tỏ ra ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp về căn bản, nhưng Chủ tịch đảng này, ông Vona Gábor đặt ra một điều kiện cho FIDESZ, là đảng cầm quyền phải lập tức đình chỉ việc bán “công trái định cư” cho người ngoại quốc hữu sản.

Mặc dù các lãnh tụ thượng đỉnh của phe cầm quyền - Thủ tướng Orbán Viktor và Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Lázár János - đều tuyên bố sẽ cho ngưng công trái định cư vì nước Hung không cần đến nữa, nhưng chính phủ vẫn khẳng định sẽ không đáp ứng yêu sách của JOBBIK.

Cuối cùng, trong phiên biểu quyết, JOBBIK không tham gia và liên minh cầm quyền không đủ số phiếu để thông qua việc tu chính Hiến pháp. Vài ngày sau đó, đích thân Vona Gábor lại đệ lên Quốc hội một đề xuất y hệt như của ông Orbán, chỉ thêm một câu về việc chấm dứt công trái định cư.

Các dân biểu FIDESZ, để “trả thù”, đã không ủng hộ việc đưa đề xuất nói trên lên bàn nghị sự của Quốc hội. Một nghị sĩ FIDESZ, ông Vas Imre lý giải việc bỏ phiếu chống là vì trong đề xuất, “câu nói về việc đình chỉ công trái định cư không được diễn đạt đảng JOBBIK một cách chính xác” (*).

Khi loan tin này, mạng tin lớn index.hu bình luận: đương nhiên là nhóm nghị sĩ FIDESZ chỉ có thể “bấu víu” vào câu đó trong bản đề xuất của JOBBIK để “kêu ca”, vì tất cả những câu khác đều là lời của Thủ tướng Orbán Viktor...

(*) Câu đó của ông Vona Gábor - có nội dung cấm việc cấp thẻ cư trú cho người ngoại quốc tại Hung trên cơ sở đương sự trả tiền - nhằm khiến chương trình công trái định cư trở nên vi hiến, nếu bản Hiến pháp được tu chính theo hướng đó.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu