Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


41% CƯ DÂN HUNGARY MUỐN TỔNG THỐNG “TÌM NGHỀ KHÁC”

(NCTG) Uy tín của Tổng thống Schmitt Pál xuống thấp chưa từng thấy vài tuần sau khi “nghi án đạo văn” bùng nổ, đã có tới 41% cư dân Hungary cho rằng ông cần phải ra đi, theo một thăm dò dư luận do Viện Medián tiến hành vào cuối tháng 1-2012, nhưng kết quả mới được công bố.

Tổng thống Hungary đang phải đối mặt với khó khăn hơn bao giờ hết kể từ khi nhậm chức


Nghi vấn về sự sao chép trong nghiên cứu của ông Schmitt Pál được mạng tin hvg.hu đưa ra lần đầu vào ngày 11-1 và sau đó càng trở nên gay gắt khi rốt cục, báo chí Hungary phanh phui rằng, trong số 225 trang của bản luận án, có tới 213 trang đã được xác nhận là có nguồn gốc từ những công trình trước đó.

Một ủy ban điều tra gồm 5 thành viên (hiện tại danh tính chưa được công bố) đã được thành lập tại Ðại học Y Budapest để tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của bản luận án (bảo vệ năm 1992) của ông Schmitt Pál, và kết luận sẽ được đưa ra trong một tờ trình từ nay đến ngày 28-3.

Nhân dịp này, đảng đối lập MSZP đã kêu gọi Tổng thống Hungary hãy chỉ ra tối thiểu một trang duy nhất trong bản luận án mà “có thể xác quyết được rằng do ông làm”. Trong thông cáo gửi hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Szanyi Tibor - thành viên Ðoàn chủ tịch Ðảng Xã hội Hungary - cho hay: MSZP “rất mong đợi” quan điểm mà ủy ban điều tra sẽ đưa ra vào cuối tháng 3 tới, nhưng ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ rất hoan hỉ nếu chính Tổng thống Cộng hòa đứng ra trước công luận để làm sáng tỏ bản thân”.

Trở lại cuộc thăm dò dư luận nhắc tới ở đầu bài, chỉ 20% số người được hỏi cho hay họ quan tâm thực sự tới vụ “đạo văn”, 67% “có nghe, nhưng không thật để ý”. Trong số đó, cử tri bầu cho đảng LMP quan tâm nhất đến đề tài này (47%), tỉ lệ này ở các “fan” của đảng cầm quyền FIDESZ chỉ là 15%.

Tiếp đó, tính trên tổng số cử dân, 46% nghĩ rằng quả thực ông Schmitt Pál đã đạo văn và chỉ 24% cho rằng lập luận biện hộ cho vị tổng thống là đúng đắn. Tỉ lệ này đặc biệt thấp trong số các “ủng hộ viên” FIDESZ: 16% và 56%.

Cuối cùng, 41% cho rằng tổng thống “nên tìm nghề khác”, 38% cho rằng không cần, và 21% còn lại thì không có câu trả lời dứt khoát.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp