Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“4 TRIỆU DÂN HUNG ĐÃ QUA LÂY NHIỄM COVID-19!”

(NCTG) Con số gây sốc đó được GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) đưa ra trong cuộc trao đổi trên mạng xã hội Facebook hôm thứ Năm 11-2 cùng ông Marofka Ferenc, quan chức của Tổng cục Y tế và An toàn Thực phẩm trực thuộc Ủy ban Châu Âu.
GS. Merkely Béla tiêm chủng vaccine Pfizer/ BioNTech cho bác sĩ dịch tễ Ludwig Endre tại Trung tâm Tim mạch Városmajor, Budapest ngày 26-12-2020 - Ảnh: Mónus Márton (MTI)
Trước hết, vị giáo sư thông báo vài dữ liệu nội bộ: 100% các bác sĩ SOTE đã tự nguyện tiêm chủng, trong khi 92% các nhân viên y tế chuyên môn cũng làm như vậy. Điều này rất quan trọng bởi vì, như ông Merkely Béla nhấn mạnh, những ai không tiêm phòng thì sớm muộn gì cũng bị nhiễm bệnh. Theo quan điểm của ông, những người đã được tiêm phòng hoặc đã mắc bệnh nên được hưởng tự do một phần mà không bị hạn chế trong việc đi lại.

Tôi thấy điểm tích cực là do sự lây nhiễm theo mùa và việc tiêm chủng ngày càng nhiều, tình hình sẽ tốt hơn nhiều vào mùa hè. Tôi sẽ nói một con số nghiêm túc: 4 triệu người Hungary đã bị nhiễm bệnh” - vị hiệu trưởng khiến cử tọa kinh ngạc. Bởi lẽ, số người mắc bệnh hàng ngày nhiều hơn 6-7 lần so với số ca nhiễm được xác nhận chính thức.

Cuộc trao đổi cũng đề cập đến khả năng miễn dịch cộng đồng, điều này phụ thuộc vào sự thay đổi của chỉ số lây nhiễm số R (mỗi người gây nhiễm cho bao nhiêu người). Nếu chỉ số R tăng (hiện tại là R = 3), thì để đạt được miễn dịch cộng đồng, cần chủng ngừa cho nhiều người hơn.

Nhìn về phía trước, ông Marofka Ferenc đánh giá rằng sự phát triển của công nghệ vaccine có thể được đẩy nhanh hơn 5-10 năm, và công nghệ mRNA đang là giải pháp của tương lai - đây đều là những điểm tích cực. Ủy ban Châu Âu khuyến khích các nhà sản xuất cố gắng tập trung vào các biến thể virus và tìm cách đối phó với chúng ở mức hiệu quả nhất có thể.

Trên cơ sở ấy, ông Marofka Ferenc cho rằng có thể lên kế hoạch cho các chuyến đi trong Châu Âu vào nửa cuối năm nay.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh