Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


3 TRIỆU LIỀU SINOPHARM Ở HUNGARY CÓ NGUY CƠ VÀO SỌT RÁC!

(NCTG) Hungary đang ở ở vị trí gần đội bảng ở Liên Âu, với tỷ lệ sử dụng vaccine chỉ đạt 49,3%, tức là chỉ khá hơn Bulgaria - đặc biệt là lượng Sinopharm tồn kho được mua với giá cắt cổ, nay đang chuẩn bị hết hạn, có cơ phải quẳng vào sót rác!
Vaccine Sinopharm của Trung Quốc, ngày 2/6/2021 - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)
Mạng index.hu loan tin, theo số liệu của chính phủ, Hungary đặt mua và đã nhận được 15.733.625 liều vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Janssen trorng khuôn khổ dự án vaccine chung của Liên Âu và ngoài ra, còn 7.205.600 liều Sputnik V và Sinopharm mua riêng của Nga và Trung Quốc. Chỉ chưa đầy một nửa số vaccine đó được sử dụng, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) thì tỷ lệ này là áp chót của EU.

Cần nói là trong thời gian đầu, Hungary tiến hành chiến dịch tiêm chủng rất ráo riết, và có thời kỳ đứng nhất nhì Liên Âu. Tuy nhiên, kể từ khi nước này tuyên bố từ giã khẩu trang và đa số các biện pháp phòng dịch rất sớm vào đầu tháng 7/2021, tỷ lệ tiêm chủng hầu như không được cải thiện, và với 68,8% cư dân ở độ tuổi trưởng thành đã tiêm ít nhất mũi đầu tiên, hiện nước này vẫn thuộc diện “tụt hậu” ở Liên Âu, nơi tỷ lệ tương ứng trung bình đã là 79,9%.
 
Thủ tướng Orbán Viktor, người cổ vũ nhiệt thành cho Sinopharm - Ảnh: hvg.hu
Thủ tướng Orbán Viktor, người cổ vũ nhiệt thành cho Sinopharm - Ảnh: hvg.hu

Đi vào cụ thể, tình hình rất tệ đối với Sinopharm - được mua với giá 63 Euro cho 2 liều, tức là đắt hơn hẳn so với các loại thuốc chiếc ngừa khác -, vẫn còn dư chừng 3 triệu trên tổng số hơn 5 triệu được đặt mua, cho dù trước đó Hungary đã tặng tổng cộng 400.000 liều cho Bosnia-Herczegovina và Montenegro, trị giá khoảng 4,5 tỷ Forint. Như vậy, lượng lớn vaccine Tầu (chừng 30 tỷ Forint) hiện vẫn nằm đắp chiếu trong kho, vì người dân không mặn mà.

Nếu điều này vẫn tiếp diễn, thuốc sẽ hết hạn và có thể quẳng vào sọt rác, theo nhận xét của index.hu. Cần nói thêm là dân Hung cũng hưởng ứng chiến dịch tiêm mũi thứ 3, nhưng loại vaccine mà họ lựa chọn đương nhiên không phải Sinopharm: ngược lại, chiến dịch này sở dĩ được chính quyền Hungary khởi động, một phần do Sinopharm - theo một số khảo sát độc lập - không tạo ra lượng kháng thể đầy đủ với tỷ lệ đáng kể đối tượng trên 60 tuổi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh