Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


15-6: GIAO THÔNG CÔNG CỘNG VÀ Y TẾ HUNG DẦN TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG

(NCTG) Từ 15-6 trở đi, do nguy cơ lây nhiễm được coi là giảm nhiều nên bên cạnh việc hệ thống y tế được tái khởi động như ở trạng thái bình thường trước khi dịch Covid-19 xảy ra, các biện pháp hạn chế trên phương tiện giao thông công cộng thuộc hệ thống BKV cũng sẽ được gỡ bỏ.
Khách bộ hành tại Budapest trong ngày đầu tiên khi quy định “cấm cửa” được gỡ bỏ, 18-5-2020 - Ảnh: Aradi László (index.hu)
Theo thông báo của Chính quyền Thủ đô Budapest, trên xe điện, xe buýt thuộc sự quản lý của Công ty Giao thông Công cộng Budapest (BKK), việc ngăn riêng một khoang để bảo vệ sức khỏe của tài xế (và do đó không được lên ở cửa đầu tiên, không ngồi ở những ghế “đầu tầu”...) sẽ được chấm dứt.

Tuy nhiên, trên xe buýt, vẫn không thể mua vé từ lái xe, do đó BKV đề nghị hành khách chuẩn bị vé trước khi lên xe, hoặc có thể mua vé thông qua điện thoại “thông minh”. Việc phòng chống dịch bệnh vẫn được nhấn mạnh, cho nên hành khách vẫn phải đeo khẩu trang hoặc dùng khăn che mặt, mũi trên tàu, xe.

Tương tự như vậy, Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Kásler Miklós thông báo rằng ngành Y sẽ trở lại với hoạt động của “đời sống thường nhật”, theo bốn giai đoạn mà chính phủ Hungary ấn định từ ngày 1-5. Nghĩa là, từ 15-6, sự chẩn bệnh và trị liệu, các ca phẫu thuật có thể trì hoãn sẽ được tiến hành.

Một số hạn chế trước đây trong khám chữa bệnh sẽ được chấm dứt, ví dụ một tiếng chỉ 4 bệnh nhân được khám tại các bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa và phòng khám quận. Tuy nhiên, điều quan trọng là các bệnh nhân vẫn phải gọi điện thoại trao đổi với bác sĩ, trước khi hiện diện tại các cơ sở y tế.

Liên quan tới thời kỳ dịch bệnh, một thông tin vui là trong một khảo sát được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của hơn 3.000 người, và do đó giới nghiên cứu có được cái nhìn chuẩn xác về tổng thể, trung bình mỗi người được hỏi “tăng trọng” 1kg vì lý do ít hoạt động trong hơn hai tháng vừa qua.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh